Sẽ xử phạt các đơn vị, cá nhân cố tình quảng cáo “rác”

Thứ hai, ngày 17/06/2013 15:34 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 16.6, hơn 700 thuê bao điện thoại “khoan cắt bê tông”, “rút hầm cầu”, “gia sư”, “thuê người làm”… trên địa bàn TP.Đà Lạt đã được các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Lâm Đồng nhắn tin thông báo có các quảng cáo sai quy định làm mất mỹ quan thành phố phải tháo gỡ trước ngày 1.7.
Bình luận 0

Sau ngày 1.7, nếu phát hiện đơn vị và cá nhân nào còn vi phạm thì cơ quan viễn thông sẽ cắt số điện thoại của cơ quan, đơn vị đó. Đồng thời, nếu đơn vị và cá nhân nào cố tình vi phạm thì sẽ bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem