SEA Games 31: Việt Nam không dùng môn "ao làng" để tranh huy chương!

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 22/07/2020 19:25 PM (GMT+7)
Trao đổi với báo chí chiều nay, ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT khẳng định: "Trong 36 môn thể thao được tổ chức tại SEA Games 31, Việt Nam đưa vào 5 môn nhóm 3. Nhưng chúng tôi cũng xác định hạn chế số bộ huy chương chứ không lấy đó làm thế mạnh của chủ nhà".
Bình luận 0

Trong quá khứ, sau mỗi kỳ SEA Games, nước chủ nhà thường bị kêu ca đã quá "lạm dụng" các môn thuộc diện "ao làng" để gom huy chương, khẳng định vị trí số 1 trên bảng tổng sắp.

Và như một cách khẳng định sự phát triển của Thể thao Việt Nam trong những năm qua, tại SEA Games 31, Việt Nam chỉ đưa 5 môn nhóm 3 đều đã từng xuất hiện tại SEA Games, châu Á và cả thế giới (vovinam, lặn, kickboxing, muay, bi sắt) vào chương trình thi đấu trong tổng số 36 môn đã công bố.

SEA Games 31: Việt Nam không dùng môn "ao làng" để tranh huy chương! - Ảnh 1.

Quang cảnh cuộc trao đổi thông tin với báo chí tại Bộ VHTTDL chiều nay.

Trao đổi với báo chí chiều nay, sau khi vừa kết thúc Hội nghị trực tuyến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ Nhất năm 2020 diễn ra trong 2 ngày 21 và 22/7, ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng Ban Thể thao và Luật Liên đoàn Thể thao ĐNÁ nói:

"Các nước trong khu vực đều đánh giá rất cao 36 môn thi đấu SEA Games 31 mà chủ nhà Việt Nam đã công bố (ngoài 5 môn nhóm 3 kể trên còn 31 môn khác là : Điền kinh, Thể thao dưới nước, Thể dục, Rowing, Canoeing/Kayak, Bóng đá, Bắn súng, Bắn cung, Cử tạ, Judo, Taekwondo, Karate, Wushu, Vật, Boxing,  Đấu kiếm, Cầu lông, Cầu mây, Quần vợt, Bóng chuyền, Bóng rổ, Bóng ném, Xe đạp, Bóng bàn, Billiards & Snooker, Golf, Kurash, Cờ, Pencak Silat, Khiêu vũ thể thao, Thể hình – PV).

Các nước đề xuất thêm 21 môn và 3 phân môn có thể coi là sở trường của họ. Từ số môn do các nước đề xuất, chúng ta sẽ phải xem xét kỹ lưỡng về mọi mặt, điều kiện tổ chức của Việt Nam để chọn ra tối đa 4 môn nữa.

Như vậy, SEA Games 31 sẽ có tối đa 40 môn thi đấu. Mọi thứ sẽ được công bố trong tháng 11 tới".

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn khẳng định sẽ hạn chế nội dung thi đấu các môn nhóm 3.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn (giữa) khẳng định sẽ hạn chế nội dung thi đấu các môn nhóm 3 SEA Games 31.

Theo ông Phấn, số lượng nội dung thi đấu các môn nhóm 3 được Việt Nam đưa vào chương trình thi đấu cũng rất hạn chế chứ không phải đưa vào để lấy đó làm thế mạnh, gom huy chương của đoàn chủ nhà:

"Các kỳ SEA Games gần đây, Thể thao Việt Nam đã khẳng định được vị thế khi giành nhiều huy chương vàng ở các môn nhóm 1 và 2 (môn nằm trong chương trình thi đấu tại Olympic, ASIAD).

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, chúng tôi tin Việt Nam cũng làm được điều tương tự ở SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà", ông Phấn bày tỏ.

Chia sẻ tiếp thông tin về Hội nghị trực tuyến Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á lần thứ Nhất năm 2020, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn nhấn mạnh thông tin quan trọng:

"Tại phiên làm việc của Ban Thể thao và Luật sáng 21/7, Việt Nam đã đề xuất đưa môn Võ cổ truyền (Traditional Martial Art) - môn võ có bề dày lịch sử lâu đời vào danh mục nhóm 3 các môn thể thao của khu vực tại Hiến chương Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á.

SEA Games 31 sẽ không tổ chức môn Võ cổ truyền. Nhưng ở những kỳ SEA Games tiếp theo hoặc khi Việt Nam đăng cai trở lại vào khoảng 17-18 năm nữa thì Võ cổ truyền có thể sẽ được đưa vào chương trình thi đấu".

Trước câu hỏi của báo chí về độ tuổi của môn bóng đá nam SEA Games 31 (SEA Games 30 tại Philippines là U22 +2 cầu thủ trên 23 tuổi – PV)? Ông Phấn đáp:

"Chúng tôi đã giao các bộ phận chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam nghiên cứu vấn đề này.

Về cơ bản, độ tuổi vẫn theo thông lệ SEA Games. Nếu có thay đổi thì cũng không thay đổi lớn, làm ảnh hưởng tới cục diện bóng đá khu vực".

Liên quan tới địa điểm tổ chức, ông Phấn cho biết thêm, môn bóng đá nam diễn ra ở Hà Nội và Nam Định, mỗi địa phương 1 bảng.

Bán kết và chung kết sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình. Như vậy, sân Mỹ Đình là nơi diễn ra lễ khai mạc, bán kết, chung kết bóng đá nam và môn điền kinh.

Để đảm bảo kế hoạch, môn điền kinh sẽ phải đẩy lên thi đấu sớm hơn so với dự kiến.

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ diễn ra từ ngày 21/11  đến 2/12/2021, tại Hà Nội và một số thành phố và tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Bắc Giang với sự tham gia của khoảng 10.000 người.

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra các buổi lễ quan trọng của Đại hội gồm Lễ khai mạc (21/11), lễ bế mạc (2/12) và hầu hết các môn thể thao Olympic trong chương trình thi đấu của Đại hội. 

Tại SEA Games 31, thành viên của các đoàn thể thao tham dự Đại hội sẽ được bố trí ở tại các khách sạn đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem