Sếp cũ của VFF nhận định về sức mạnh của ĐT Jordan

Thứ ba, ngày 13/06/2017 13:30 PM (GMT+7)
Cho rằng Jordan không quá mạnh, nhưng cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF - Dương Vũ Lâm cho rằng điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam thi đấu như thế nào, thể hiện như thế nào trước đối thủ.
Bình luận 0

Hãy nói về điều kiện thời tiết trước, TP.HCM mùa này nhiều mưa, nếu trời mưa, đội tuyển Việt Nam vốn quen với thời tiết có thể sẽ có lợi đúng không, thưa ông?

Không hẳn vậy đâu, Jordan tuy là đội bóng đến từ Tây Á, ít mưa hơn Việt Nam, nhưng cái chính là họ có nền tảng thể lực tốt. Thi đấu dưới trời mưa, đội nào có thể lực tốt đội đó sẽ có lợi. Đấy là chưa kể đến mặt sân lầy lội, sẽ là trở ngại cho đội bóng có thể lực không tốt. Thành ra, quan trọng là đội tuyển Việt Nam chuẩn bị về mặt thể lực cho trận đấu này như thế nào.

img

Đội tuyển Việt Nam không phải không có "cửa" trước Jordan (ảnh: Trọng Vũ).

Còn về mặt lối chơi thì sao? Đội tuyển Việt Nam phải chơi như thế nào để vượt qua Jordan?

Nếu đá như trận đấu với Afghanistan cách nay không lâu, đội tuyển Việt Nam sẽ nguy trước Jordan. Chúng ta cần chơi đa dạng hơn, mạnh mẽ hơn, các mảng miếng tấn công cũng phải rõ rệt hơn.

Về cơ bản, Jordan có lối đá giống Afghanistan và Iraq, những đối thủ mà chúng ta từng đối đầu. Về đẳng cấp, họ dưới Iraq một chút và trên Afghanistan. Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội, nhưng cái chính là chúng ta phải thể hiện ở trận này ra sao.

img

Ông Dương Vũ Lâm (bìa trái) cho rằng Jordan có lối đá giống Iraq, nhưng ở trình độ thấp hơn (ảnh: Trọng Vũ).

Một mối lo khác nằm ở chỗ đội tuyển Việt Nam chống bóng bổng không tốt?

Một khác biệt của đội tuyển dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng với thời HLV Miura là tầm vóc cầu thủ khác nhau. Thời HLV Miura, ông này có ý thức chọn cầu thủ có thể hình tốt, nhất là ở các vị trí phải thường xuyên phải không chiến, nên bóng bổng không phải là mối lo của đội tuyển Việt Nam thời đó.

Hiện tại, cầu thủ dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng nhỏ con hơn, nên khâu chống bóng bổng là điểm yếu của đội. Ngay cả thủ môn của chúng ta cũng có tầm vóc không tốt, thì khó tạo ra áp lực về mặt tâm lý cho tiền đạo đối phương khi họ xâm nhập khu vực 16m50 của chúng ta.

Còn về nhược điểm của Jordan thì sao, ông đã từng xem đội này thì đấu chưa, họ yếu ở điểm nào?

Tôi từng xem đội tuyển Jordan thi đấu thời gian trước, về cơ bản họ mang trong mình điểm yếu hệt các đội bóng Tây Á khác, đó là phong độ phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố tinh thần, kỷ luật chiến thuật không tốt, đễ rối loạn khi kết quả trên sân không như ý.

Trước đối thủ như thế, đội tuyển Việt Nam cần bình tĩnh, và dứt khoát không để rơi vào tình cảnh rối loạn trước đối phương. Đặc biệt, việc không thua trước là rất quan trọng, nếu đội tuyển Việt Nam thua trước, đối phương sẽ hưng phấn và khi đó chúng ta sẽ bị đặt vào tình thế nguy hiểm.

Trọng Vũ (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem