"Sếp" HAGL nói gì về quyết định "trảm tướng"?

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 22/04/2019 11:10 AM (GMT+7)
Sau trận thua chủ nhà Quảng Nam 0-3 ở vòng 6 V.League 2019 cuối tuần qua, HAGL đã đưa Giám đốc kỹ thuật người Hàn Quốc Lee Tae-hoon lên làm HLV trưởng thế chỗ HLV Dương Minh Ninh. Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh hy vọng với động thái này, đội bóng phố Núi sẽ thoát khỏi giai đoạn khó khăn đầu mùa.
Bình luận 0

Trước thềm mùa giải năm nay, HAGL đã để Công Phượng và Xuân Trường xuất ngoại chơi bóng ở K.League và Thai-League.

Thêm vào đó, việc Văn Thanh vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương chưa thể thi đấu trở lại khiến HAGL gặp nhiều khó khăn.

img

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cho hay bầu Đức chấp nhận đơn xin từ chức của HLV Dương Minh Minh và bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Lee Tae-hoon thế chỗ. Ảnh: Soha

Sau 6 vòng đấu, họ mới chỉ được vỏn vẹn 6 điểm (2 trận thắng, 4 trận thua), xếp thứ 11 trên bảng tổng sắp, chỉ hơn đội cuối bảng Thanh Hóa 3 điểm.

Điều này khiến lãnh đạo HAGL buộc phải "hành động" để thay đổi tình hình. Theo đó, Giám đốc kỹ thuật người Hàn Quốc Lee Tae-hoon đã được trao "ấn kiếm" thay HLV Dương Minh Ninh kể từ vòng 7 V.League khi HAGL tiếp Thanh Hóa chiều 28.4 tới.

img

HLV Dương Minh Ninh đã từ chức HLV trưởng HAGL sau trận thua Quảng Nam 0-3 ở vòng 6 V.League 2019 cuối tuần qua. Ảnh: Soha

Trao đổi với Dân Việt sáng nay, ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn bóng đá HAGL cho hay: "Sau trận thua Quảng Nam hôm 21.4, HLV Dương Minh Ninh đã nhận trách nhiệm về việc đội bóng thi đấu không tốt trong 6 lượt trận vừa qua và xin từ chức HLV trưởng.

Lãnh đạo đội bóng nhận thấy nguyên nhân dẫn đến chuỗi kết quả không như ý vừa qua có nguyên nhân khách quan từ chấn thương của nhiều cầu thủ, nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan từ cách chỉ đạo của ban huấn luyện nên đã chấp nhận, quyết định có sự thay đổi ở vị trí HLV trưởng".

Theo ông Tấn Anh, lúc này, HAGL vẫn có nhiều ca chấn thương và chưa biết rõ có thể trở lại ở trận tiếp Thanh Hóa cuối tuần này hay không?

"Đó là trường hợp của trung vệ người Hàn Quốc Kim Bongjin, Văn Thanh, A Hoàng, Hoàng Lâm, Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng...

Nói chung với sự thay đổi ở vị trí HLV trưởng, chúng tôi hy vọng sẽ tạo nên một bầu không khí mới ở đội bóng. Cộng với đó, khi các trường hợp chấn thương quay trở lại, HAGL tự tin sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn đầu mùa này", ông Tấn Anh nhấn mạnh.

img

HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon được đặt niềm tin giúp HAGL vượt qua giai đoạn khó khăn đầu mùa V.League 2019. Ảnh: Soha

Được biết, HLV Lee Tae-Hoon sinh năm 1961, từng là HLV trưởng đội U23, đội tuyển quốc gia Campuchia giai đoạn 2010-2012, 2013-2017.

Từ năm 2019, ông Lee Tae-Hoon là Giám đốc kỹ thuật HAGL, trợ lý U22 Việt Nam.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, HLV Lee Tae Hoon nói: "Tôi sẽ nỗ lực hết mình cùng ban huấn luyện và toàn đội xây dựng đội bóng đoàn kết, lối chơi chặt chẽ nhằm cải thiện thành tích trong thời gian tới".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem