Sếp lớn FAT cảnh giác cao độ với U22 Việt Nam tại SEA Games 30

Thư Khánh Thứ sáu, ngày 18/10/2019 09:10 AM (GMT+7)
Lãnh đạo của LĐBĐ Thái Lan (FAT) là ông Witthaya Laohakul cho rằng, đối thủ lớn nhất của U22 Thái Lan tại SEA Games 30 chính là U22 Việt Nam, khi cả hai đội cùng rơi vào “bảng tử thần” và sẽ cạnh tranh quyết liệt tấm HCV môn bóng đá nam.
Bình luận 0

Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ cùng bảng với U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Singapore, U22 Lào và U22 Brunei. Đây được coi là bảng đấu rất nặng khi có tới 6 đội bóng, nhiều hơn bảng A 1 đội. Ngoại trừ U22 Lào và U22 Brunei bị coi là kém hơn về trình độ, 4 đội còn lại sẽ cạnh tranh quyết liệt 2 tấm vé vào bán kết.

Ở bảng đấu này, U22 Thái Lan và U22 Việt Nam được coi là 2 ứng cử viên hàng đầu có khả năng đi tiếp. Tuy nhiên, năng lực của U22 Indonesia và U22 Singapore là không thể coi thường và họ tiềm ẩn cơ hội tạo nên bất ngờ.

img

U23 Thái Lan từng thua thảm U23 Việt Nam 0-4 tại vòng loại U23 châu Á 2020

Gần nhất, tại vòng loại U23 châu Á 2020, các đội U23 (thực chất chính là U22) Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei đã cùng bảng với nhau. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều đã đánh bại U23 Indonesia và U23 Brunei. Ở lượt trận cuối cùng vòng bảng, các học trò của HLV Park Hang-seo đã giành chiến thắng 4-0 vô cùng thuyết phục trước U23 Thái Lan.

Hướng tới SEA Games 30, U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành HCV. Đây là điều đội tuyển của chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được, khi có HLV Park Hang-seo cầm quân rất tài năng cùng nhiều cầu thủ xuất sắc trong đội như Văn Hậu, Quang Hải, Thái Quý, Martin Lo, Đức Chinh... Ngoài ra, nếu Đình Trọng kịp bình phục chấn thương và 2 cầu thủ trên 22 tuổi (được phép có thể sử dụng theo quy định của Ban tổ chức) phát huy năng lực, U22 Việt Nam sẽ rất mạnh với bất cứ đối thủ nào.

Với bóng đá Thái Lan, họ đang thăng hoa của cấp độ ĐTQG khi dẫn đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Dưới sự dẫn dăt của HLV người Nhật Bản Akira Nishino, người Thái tỏ ra rất tự tin vào sự trở lại mạnh mẽ sau khoảng thời gian 2 năm lép vế hoàn toàn trước bóng đá Việt Nam. Tại SEA Games 30, ông Nishino cũng sẽ huấn luyện ĐT U22 Thái Lan để cạnh tranh tấm HCV với U22 Việt Nam.

Đánh giá về cục diện của bảng B và cơ hội ganh đua ngôi quán quân môn bóng đá nam SEA Games 30, Phó GĐKT Witthaya Laohakul của FAT khẳng định: “Theo quan điểm của cá nhân tôi, U22 Việt Nam là đối thủ lớn nhất của U22 Thái Lan. Chắc chắn, cuộc chiến giữa hai đội sẽ quyết định trực tiếp đến vị trí đầu bảng B”.

Mặc dù vậy, cựu HLV U23 Thái Lan là Choktawee Promrat lại tỏ ra khá tự tin vào việc bảo vệ ngôi vương của đội nhà. Ông Promrat nhấn mạnh: “Các cầu thủ cần cố gắng hết sức. U22 Việt Nam hay U22 Singapore đều không phải là đối thủ lạ lẫm, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Chơi trên mặt sân cỏ nhân tạo cũng là vấn đề đáng quan tâm, U22 Thái Lan cần tính toán kỹ điều này.

Tất nhiên, chúng ta vẫn có cơ hội giành HCV. 4 năm trước tôi đã làm được điều đó và hiện tại không có gì thay đổi. Các bạn phải cố gắng giữ vị thế của mình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem