Sếp lớn FAT thừa nhận tuyển Thái Lan đang ảo tưởng sức mạnh

Hòa Hải Thứ sáu, ngày 19/04/2019 21:20 PM (GMT+7)
Phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) yêu cầu các đội tuyển của nước này cần phải chấn chỉnh ngay thái độ thi đấu và tinh thần tập luyện sau khi thất bại 0-4 trước U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á.
Bình luận 0

Trong hơn 1 năm qua, bóng đá Thái Lan hoàn toàn lép vế trước Việt Nam ở cả đấu trường Đông Nam Á và châu lục. Gần nhất, U23 Thái Lan đã để thua U23 Việt Nam với tỷ số 0-4 tại vòng loại U23 châu Á 2020. Thất bại này dù không ảnh hưởng tới việc dự VCK của đội bóng xứ chùa vàng nhưng nó khiến quan chức FAT vô cùng lo lắng.

img
Phó chủ tịch FAT, ông Witthaya

Phó chủ tịch FAT Witthaya đã ra chỉ thị yêu cầu các đội tuyển Thái Lan cần gạt bỏ sự ảo tưởng sức mạnh và lao vào tập luyện để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới gồm SEA Games, Vòng loại World Cup và VCK U23 châu Á.

Ông Witthaya phát biểu trên tờ Siam Sports: "Sau thất bại 0-4, bóng đá Thái Lan phải tỉnh giấc. Đừng tự đánh lừa mình nữa, hãy bỏ suy nghĩ đó đi và lao vào tập luyện. Ông Alexander Gama đang có rất nhiều thời gian để cải thiện những vấn đề còn tồn tại.

Chất lượng cầu thủ giữa Việt Nam và Thái Lan không khác biệt nhiều, nhưng trong cách chơi cầu thủ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt hơn. Không chỉ là chiến thuật, Thái Lan cần tăng cường sức mạnh nữa".

Hiện LĐBĐ Thái Lan đang xây dựng kế hoạch dài hơi cho U23 và ĐTQG nước này trong năm nay. Mục tiêu của họ là giành HCV SEA Games và tiến sâu ở VCK U23 châu Á. Trong 2 giải đấu này, FAT ưu tiên giải đấu châu lục bởi năm nay có nhiều đội mạnh và tính chất quan trọng của nó.

Trong khi đó, HLV Alexandre Gama được yêu cầu công tác chuẩn bị chu đáo cho SEA Games. Tờ Siam Sports khẳng định, đó là giải đấu để ông Gama lấy lại niềm tin và công việc với FAT sau thất bại tủi hổ 0-4 trước Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem