“Sếp lớn” VFF lên tiếng về kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022

Thứ năm, ngày 18/07/2019 15:10 PM (GMT+7)
Chia sẻ với báo chí sau buổi lễ bốc thăm Vòng loại World Cup 2022, Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam ông Trần Quốc Tuấn tự tin cho biết với một bảng đấu khá cân sức, ĐT Việt Nam hoàn toàn có cơ hội đi tiếp.
Bình luận 0

Chiều 17/7, tại tòa nhà AFC ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia đã diễn ra buổi lễ bốc thăm các bảng đấu ở Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Người vinh dự được lựa chọn để rút những lá thăm may mắn chính là huyền thoại bóng đá Australia Tim Cahill, tiền đạo từng lập siêu phẩm đẹp mắt vào lưới ĐT Hà Lan ở VCK World Cup 2014.

img

Ở vòng loại World Cup thứ hai, Đông Nam Á góp mặt tới 8 đại diện và trải dài tất cả các nhóm hạt giống, trong đó ĐT Việt Nam được xếp ở vị trí cao nhất trong nhóm hạt giống số 2.

Lá thăm may rủi do Tim Cahill rút đã vô tình đưa cả bốn đại diện của Đông Nam Á gồm Indonesia (nhóm 5), Malaysia (nhóm 4), Thái Lan (nhóm 3) và Việt Nam (nhóm 2) cùng nằm chung ở bảng G.

Đây là một kết quả khá thú vị nhưng đã được dự báo trước đó, chia sẻ ngay sau khi có mặt tham dự trực tiếp buổi lễ bốc thăm nói trên, PCT VFF Trần Quốc Tuấn cho biết cơ hội đi tiếp ở Vòng loại World Cup hoàn toàn mở rộng cho tất cả 4 đội ĐNA:

“Kết quả bốc thăm hết sức thú vị khi 4 đội ĐNA nằm cùng bảng Với bảng đấu như thế này thì các đội tuyển sẽ thuận lợi trong việc di chuyển để chuẩn bị về chuyên môn khi mà các giải quốc nội ở các nước vẫn đang tiếp diễn.

Ở bảng đấu của chúng ta, ngoại trừ Á quân châu Á UAE được đánh giá rất mạnh thì cũng có thể thấy rằng các đội còn lại đều đã hiểu rất rõ về nhau.

Cơ hội mở ra cho tất cả, chính bởi vậy sự tập trung giải quyết từng trận đấu là hết sức quan trọng và quyết định suất lọt vào vòng sau, đồng nghĩa với suất trực tiếp giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023 tại Trung Quốc”.

img

PCT VFF Trần Quốc Tuấn (phải) vừa đắc cử vị trí Chủ tịch Uỷ ban thi đấu AFC.

Vị Phó chủ tịch VFF cũng cho rằng việc chạm trán với những đối thủ cùng khu vực địa lý ĐNA sẽ tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng để các CĐV tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển:

“Bảng đấu này sẽ rất thuận lợi để các cổ động viên Việt Nam ủng hộ cho đội tuyển khi thi đấu tại sân đối phương. Đây thực sự là nguồn động viên to lớn, cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ của chúng ta”.

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ chơi trận mở màn Vòng loại World Cup 2022 bằng cuộc tái ngộ không đội trời chung với ĐT Thái Lan trên sân khách vào ngày 5/9. Ở 3 trận đấu tiếp theo của giai đoạn lượt đi, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Malaysia (10/10, sân nhà), Indonesia (15/10, sân khách) và UAE (14/11, sân nhà).

Sau đó, ở lượt về, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Malaysia vào ngày 31/3/2020, chạm trán Indonesia vào ngày 4/6/2020 trên sân nhà, trước khi đá với UAE vào ngày 9/6/2020 trên sân đối phương.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem