Sergio Ramos đòi tiền khiến Chủ tịch Real "sôi máu"

Thứ năm, ngày 26/12/2013 18:57 PM (GMT+7)
Sergio Ramos một lần nữa khiến Chủ tịch Florentino Perez không hài lòng vì ngỏ ý muốn CLB tăng lương cho mình. Rõ ràng đó là một đòi hỏi không đúng lúc vì hậu vệ người Tây Ban Nha này gây rất nhiều thất vọng trong thời gian qua.
Bình luận 0
Sergio Ramos có tài và rất đa năng. Nhưng các HLV đều tỏ ra phân vân mỗi khi trọng dụng anh. Đơn giản, lối đá tự phát và có phần nóng nảy của hậu vệ 27 tuổi này nhiều khi báo hại đội nhà.

Trong rất nhiều trận đấu quan trọng, anh nhận thẻ đỏ, rời khỏi sân và khiến các đồng đội trải qua những phút nhọc nhằn thực sự.

img
Ramos liên tục phải nhận thẻ đỏ trong màu áo Real Madrid.

Tính đầu mùa giải tới giờ, Ramos đã nhận tổng cộng 8 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, trở thành cầu thủ nhận nhiều thẻ nhất trong đội hình Real Madrid. Trận gần nhất hậu vệ người Tây Ban Nha này nhận thẻ đỏ, đội bóng Hoàng gia thành Madrid phải trải qua những phút rất nhọc nhằn trước Osasuna và chỉ có thể ra về với 1 điểm (hòa 2-2).

Tính tổng cộng, kể từ khi gia nhập Real Madrid vào mùa hè 2005 tới nay, Ramos đã nhận 18 chiếc thẻ đỏ. Nguyên trong năm 2013, anh đã phải nhận 6 thẻ đỏ. Tính trung bình, cứ 20 trận, Ramos lại nhận 1 chiếc thẻ đỏ. “Thành tích” đáng xẩu hổ kể trên của Ramos đã vượt qua cả “người thép” Fernando Hierro, cầu thủ vẫn nổi tiếng với lối chơi “chém đinh chặt sắt” (13 thẻ đỏ/14 năm khoác áo Real Madrid).

Nhận nhiều thẻ như thế và không ít lần khiến đội nhà khốn đốn, ấy vậy nhưng Ramos lại luôn cho rằng mình là một cầu thủ trụ cột và không thể thay thế ở đội. Vậy nên mới có chuyện, những ngày gần đây cựu ngôi sao Sevilla này đã bóng gió tới chuyện muốn Ban lãnh đạo Real Madrid tăng lương cho mình.

Hiện tại, Ramos nhận mức lương khoảng 8,8 triệu euro/mùa ở Real Madrid, xếp hàng thứ 4, chỉ sau Cristiano Ronaldo, Gareth Bale và Iker Casillas, đồng thời ngang bằng với Xabi Alonso.. Nhưng tuyển thủ người Tây Ban Nha này lại không cảm thấy đủ. Anh muốn ít nhất phải 10 triệu euro/mùa.

Động thái đòi tăng lương của Ramos khiến Chủ tịch Florentino Perez rất không hài lòng. Thông qua phát ngôn viên của CLB, nhà tài phiệt ngành xây dựng tuyên bố, trong thời gian tới, Real Madrid không có kế hoạch tăng lương cho bất cứ ai cả. Thậm chí ông còn bóng gió tới chuyện thanh lý bớt những cái tên gây thất vọng.

Cách đây không lâu, báo chí từng không ngừng đưa tin, Perez sẵn sàng đẩy Casillas và Ramos khỏi Bernabeu để đổi lấy 70 triệu euro. Giờ thì những thông tin đồn đoán ấy càng có cơ sở để trở thành sự thực, nhất là khi Ramos lại tự động yêu cầu đòi tăng lương. Sự bất đồng là điều dễ nhận thấy ở hai phía.

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem