SHB Đà Nẵng thua trận, HLV Lê Huỳnh Đức bất ngờ chê HAGL

Thứ sáu, ngày 09/04/2021 09:10 AM (GMT+7)
Nhận thất bại 0-2 trước HAGL ngay trên sân Hoà Xuân, HLV Lê Huỳnh Đức tự tin gửi lời thách chiến tới HLV Kiatisak nếu tái ngộ.
Bình luận 0

Sau thất bại 0-2 trước HAGL tại vòng 8 V.League 2021, HLV Lê Huỳnh Đức cho hay: "Thua thì ai cũng buồn cả. Ngày hôm nay tôi hơi tiếc khi các cầu thủ không đạt được phong độ cao như mong muốn. Văn Long vừa hết chấn thương chưa có được phong độ tốt nhất.

SHB Đà Nẵng thua trận, HLV Lê Huỳnh Đức bất ngờ chê HAGL - Ảnh 1.

SHB Đà Nẵng thua trận, HLV Lê Huỳnh Đức chê HAGL không hay.

Vị trí của Võ Ngọc Toàn cũng không có người thay thế. Phạm Anh Tuấn chơi tốt nhưng không có cầu nối. HAGL chơi không hay nhưng SHB Đà Nẵng lại chơi oải hơn, và tạo ra nhiều cơ hội cho đối thủ. Trước khi vào trận, tôi đã yêu cầu các cầu thủ Đà Nẵng chơi nhanh hơn, nhưng do thể lực bị hạn chế nên đội chưa thể hiện được ý đồ đó.

Thật sự rất là tiếc. Nếu đội chấp hành được chiến thuật của tôi thì chắc chắn HAGL sẽ gặp khó khăn ngay đầu hiệp 1 chứ không phải tới hiệp 2. Ngồi trong cabin, tôi thực sự muốn các cầu thủ Đà Nẵng chơi với tốc độ nhanh hơn, chuyền nhanh hơn nhưng các cầu thủ đã không thực sự tự tin. Và pha ghi bàn từ xa của Văn Toàn đã khiến các cầu thủ SHB Đà Nẵng bị mất bình tĩnh".

Lý giải về việc đã tung những cầu thủ trẻ vào sân ở trận này, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết ý đồ của mình là muốn tung các cầu thủ trẻ vào sân để tạo đột biến, đồng thời cũng rút những cầu thủ đã bị thẻ vàng ra khỏi sân để tránh việc bị mất người ở những vòng đấu tiếp theo.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân sinh năm 1972 cũng tỏ ra lạc quan dù không thể có điểm trước HAGL trên sân nhà: "Đà Nẵng thua một trận chưa sao cả. Thực sự trong bóng đá không ai nói trước được điều gì. Không ai nghĩ là Than Quảng Ninh có thể thi đấu ấn tượng như vậy. Ai tự tin, mạnh mẽ hơn thì sẽ giành chiến thắng. Ở trận này, các tiền đạo Hà Đức Chinh, Rafaelson đã không có bóng.

Trong bóng đá, muốn ghi bàn thì phải tấn công nhưng phải tấn công bằng cách nào mới được. Ở trận thua Bình Định, khán giả đã gây áp lực nên các cầu thủ đã chơi không tốt. Tâm lý thi đấu là rất quan trọng, nhưng khó có thể thay đổi trong ngày một, ngày hai được.

Thực sự hôm nay Đà Nẵng đã thiếu lực lượng. Tiền vệ trung tâm của SHB Đà Nẵng chỉ còn hai người sau khi một người bị thẻ đỏ, hai người khác gặp chấn thương. Thanh Hải chơi tốt nhưng thể lực không đủ, không đáp ứng được. Nếu HAGL vẫn chơi như thế thì họ sẽ gặp rắc rối với chúng tôi, tất nhiên là với điều kiện SHB Đà Nẵng có đầy đủ lực lượng".

PV (Theo Sports 442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem