Một vụ tấn công khủng bố ở Iraq. Ảnh Dailymail.
Sỹ quan Hải quân vừa bị bắt giữ 30 tuổi được cho là một quân nhân gương mẫu và đã có thâm niên 10 năm phục vụ trong lực lượng Hải quân Malaysia.
Trong khi đó, nhóm chiến binh được cho là có liên kết với 2 tổ chức khủng bố bao gồm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant (Isil) ở Trung Đông, nhóm Abu Sayyaf có liên hệ với al-Qaeda ở miền nam Philippines.
Isil được thành lập vào năm 2013 và hiện trở thành nhóm thánh chiến cực đoan nhất và có nguồn tài chính mạnh nhất trên thế giới. Cảnh sát chống khủng bố Malaysia cũng đã bắt giữ 15 nghi phạm liên quan đến Isil. Đồng thời, họ cũng đang điều tra về mức độ hoạt động của Isil tại Malaysia.
Vụ bắt giữ sĩ quan Hải quân và nhóm chiến binh là hồi chuông cảnh tỉnh giới chức Malaysia rằng, mạng lưới khủng bố khu vực đang sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội để tuyển dụng những người trẻ tuổi gia nhập vào hàng ngũ của chúng.
Một tân binh 26 tuổi người Malaysia tên là Tarmimi Maliki đã được tuyển dụng như vậy. Tarmimi Maliki đã lái một chiếc xe tải quân sự chở chất nổ vào trụ sở của Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt (SWAT) ở Iraq, giết chết 25 binh sĩ Iraq ưu tú.
Hiện chưa có con số thống kê chính thức bao nhiêu thanh niên trẻ Malaysia như Tarmimi bị các nhóm khủng bố dụ dỗ, đào tạo.
Các chuyên gia an ninh của Malaysia cho biết, họ đang phải đối mặt với mối đe dọa an ninh ngày càng cao khi các tổ chức khủng bố quốc tế đang ra sức xây dựng cơ sở tại Malaysia
Bộ trưởng Nội vụ Malaysia cũng thừa nhận, chính phủ đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong việc săn lung và bắt giữ những nghi phạm hoạt động khủng bố, bạo lực tại nước này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.