Siêu hậu vệ Alexander-Arnold lập siêu kỷ lục trong ngày Liverpool nhận cúp

Minh Tú Thứ năm, ngày 23/07/2020 08:10 AM (GMT+7)
Với đường "dọn cỗ" cho Roberto Firmino ghi bàn trong chiến thắng 5-3 trước Chelsea, hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold đã nâng tổng số đường kiến tạo mùa này lên thành 13 lần.
Bình luận 0

Không có nhiều bất ngờ khi Liverpool đánh bại Chelsea 5-3 trên sân nhà Anfield. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp muốn mang về niềm vui trọn vẹn cho CĐV của họ trong ngày chính thức nâng chức vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi.

Alexander-Arnold phá kỷ lục do mình thiết lập ở mùa trước

Alexander-Arnold phá kỷ lục do mình thiết lập ở mùa trước

Với cá nhân Trent Alexander-Arnold, anh đã phá kỷ lục của riêng mình sau trận đấu này. Cụ thể, với đường "dọn cỗ" cho Roberto Firmino ghi bàn nâng tỉ số lên thành 4-1, Alexander-Arnold đã có tổng cộng 13 đường chuyền kiến tạo ở mùa giải này. Thành tích này giúp hậu vệ 21 tuổi vượt qua chính kỷ lục của mình ở mùa giải năm ngoái (12 lần kiến tạo).

Ngoài một đường kiến tạo, Alexander-Arnold còn đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 5-3 trước Chelsea. Không quá khi nói Alexander-Arnold là 'siêu hậu vệ' ở thời điểm này. Ngôi sao 21 tuổi không chỉ phòng thủ chắc chắn mà còn có khả năng hỗ trợ tấn công, ghi bàn rất tuyệt vời.

Với cú đá phạt thành bàn vào lưới Chelsea, Alexander-Arnold đã có 4 pha lập công ở mùa giải này. Thành tích này giúp anh chỉ đứng sau kỷ lục của Jamie Redknapp khi ghi 4 bàn thắng từ những cú đá phạt trực tiếp tại Premier League ở độ tuổi từ 21 trở xuống.

Trong mùa giải 2018/19, Alexander-Arnold cũng bùng nổ dữ dội với 12 pha kiến tạo, nhưng Liverpool đã không thể đua vô địch với Man City. Chức vô địch mùa này của The Reds là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của Alexander-Arnold và đồng đội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem