-
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một siêu hố đen ở cách 4 tỷ năm ánh sáng là nguồn bắn hạt ma neutrino về phía Trái Đất.
-
Kính viễn vọng MeerKAT đặt ở Nam Phi đã ghi lại hình ảnh chi tiết về một siêu hố đen tại trung tâm dải Ngân hà, cách Trái Đất 25.000 năm ánh sáng.
-
Các nhà nghiên cứu lần đầu nhìn thấy lượng vật chất khổng lồ bắn xuyên qua vũ trụ khi một siêu hố đen nuốt chửng ngôi sao.
-
Các nhà thiên văn học Australia đã tìm thấy hố đen “phình to nhanh nhất” từng được loài người ghi nhận.
-
Siêu hố đen có kích thước gấp 1 tỷ lần Mặt trời, đang lao đi trong không gian với vận tốc 8 triệu km/giờ, nuốt chửng mọi vật nằm trên đường di chuyển.
-
Một hố đen vũ trụ có kích cỡ cực lớn đã "chén sạch" một ngôi sao trong thời gian 10 năm khi nó di chuyển ngang qua – đây là "bữa ăn" lớn nhất của một hố đen từng được biết tới.