Siêu xe “chim săn mồi” đạt vận tốc 400 km/h giá 2,3 triệu đô

Huỳnh Dũng Thứ năm, ngày 13/08/2020 13:00 PM (GMT+7)
Không giống như các thiết kế “hiếu chiến” từ những chiếc xe như McLaren Senna và Ford GT, hay nghệ thuật điên rồ của Pagani hay Apollo, Milan Automotive đã chọn thiết kế siêu xe của mình tên là Milan Red, lấy cảm hứng từ một loài chim săn mồi dũng mãnh.
Bình luận 0

Milan Red trở thành một siêu xe công suất hơn 1.000 mã lực, có diện mạo thiết kế lấy ý tưởng từ loài chim săn mồi Rotmilan lông đỏ (Read), sống ở các miền rừng châu Âu, do công ty Milan Automotive trực tiếp thực hiện.

Siêu xe “chim săn mồi” đạt vận tốc 400 km/h giá 2,3 triệu đô - Ảnh 1.

Phần đầu xe như mỏ chim săn mồi.

Không quá khó để nhận diện, phần đầu xe phản ánh chất hoang dã nhiều nhất, còn cấu trúc đèn pha trông hầm hố, hung tợn, dữ dằn làm gợi tưởng đến mũi, mỏ của loài chim săn mồi này.

Thân xe là một siêu phẩm kết hợp giữa đường nét cong vuốt cùng cơ bắp đồ sộ trông cực kỳ mạnh mẽ, với tổng trọng lượng 1.300 kg. Ngoài hiệu suất cực cao, Milan Red còn độc đáo trong cách xây dựng.

Đây là chiếc xe hơi đầu tiên trên thế giới có thân và chi tiết cấu tạo chỉ được làm bằng carbon, khiến việc sản xuất tốn chi phí hơn đáng kể, nhưng đồng thời giảm được trọng lượng cho xe. Mẫu xe thể thao này có chiều dài tổng thể 4.741 mm, rộng 2.156 mm, cao 1.197 mm với chiều dài trục cơ sở 2.750 mm, khoảng sáng gầm 90 mm.

Ở hệ thống bánh xe, Milan Red có la-zăng đường kính 20 inch ở phạm vi bánh trước, 21 inch ở bánh sau, cùng cấu trúc kẹp phanh gốm Brembo tân tiến kích thước 390 mm.

Một điểm cộng ấn tượng khác ở xe đó là phần đuôi xe. Đuôi xe tích hợp cụm ống xả kép đối xứng, dàn đèn hậu công nghệ LED. Tổng thể đuôi xe mang diện mạo đồ sộ, cơ bắp mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hệ thống khoang cabin, nội thất xe lại không được tiết lộ.

Siêu xe “chim săn mồi” đạt vận tốc 400 km/h giá 2,3 triệu đô - Ảnh 2.

Siêu có giá tới 2,3 triệu đô la.

Xứng danh là một siêu xe, đạt công suất tới 1.306 mã lực, Milan Red đã được tích hợp động cơ quad-turbo 6,2 lít V8, mô-men xoắn đạt 1.400 Nm, cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp, có hệ dẫn động cầu sau, có ba chế độ lái xe có thể lựa chọn Glide, Hunt và Attack, thay thế cho các chế độ cũ như Comfort, Sport, hoặc Race quá đỗi quen thuộc.

Nhờ vậy, siêu xe có thể tăng tốc từ 0-99 km/h chỉ trong 2,5 giây, từ 0-200 km/h chỉ trong 5,5 giây.

Vận tốc tối đa của xe đạt tới 400 km/h với giá 2,3 triệu đô la, và chỉ giới hạn có 99 chiếc được sản xuất để tung ra thị trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem