Siêu xe Hồng Kỳ S9 sắp ra thị trường, giá đắt nhất lịch sử Trung Quốc

Theo Tin Xe Thứ sáu, ngày 28/08/2020 10:04 AM (GMT+7)
Khi có mặt trên thị trường, Hồng Kỳ S9 sẽ là đối thủ đáng gờm của những mẫu siêu xe Bugatti, McLaren, Ferrari hay Lamborghini.
Bình luận 0

Vào hồi tháng 9 năm ngoái, thương hiệu Hồng Kỳ của Trung Quốc đã gây bất ngờ khi mang một mẫu siêu xe đến triển lãm Ô tô Frankfurt 2019 để trưng bày. Được gọi bằng cái tên S9, đây là mẫu siêu xe đầu tiên do thương hiệu Hồng Kỳ thiết kế và chế tạo nội bộ.

Siêu xe Hồng Kỳ S9 sắp ra thị trường, giá đắt nhất lịch sử Trung Quốc - Ảnh 1.

Siêu xe Hồng Kỳ S9.

Sau 1 năm, thương hiệu Hồng Kỳ mới quyết định số phận của siêu xe này. Theo đó, Hồng Kỳ S9 sẽ được đưa lên dây chuyền sản xuất thương mại trong năm 2021. Tuy nhiên, sẽ chỉ có đúng 70 chiếc Hồng Kỳ S9 được xuất xưởng và bán ra thị trường với giá lên đến 10 triệu Nhân dân tệ (khoảng 1,45 triệu USD hay 33,6 tỷ đồng). Nói cách khác, Hồng Kỳ S9 sẽ là mẫu ô tô Trung Quốc đắt nhất từ trước đến nay.

Hiện thông số cụ thể của Hồng Kỳ S9 vẫn chưa được công bố. Chỉ thấy rằng, Hồng Kỳ S9 sở hữu thiết kế đậm chất thể thao với chiều cao hạn chế và cánh gió đuôi cỡ lớn. Xe được trang bị bộ vành hình ngôi sao lạ mắt và 2 đầu ống xả cỡ lớn nằm giữa bộ khuếch tán gió phía sau.

Siêu xe Hồng Kỳ S9 sắp ra thị trường, giá đắt nhất lịch sử Trung Quốc - Ảnh 2.

Hồng Kỳ S9 có cánh gió sau và bộ khuếch tán gió cỡ lớn

Siêu xe Hồng Kỳ S9 sắp ra thị trường, giá đắt nhất lịch sử Trung Quốc - Ảnh 3.

Thiết kế bên sườn của Hồng Kỳ S9 với bộ vành la-zăng lạ mắt.

Nguồn cung cấp sức mạnh cho Hồng Kỳ S9 là khối động cơ xăng V8 tăng áp và mô-tơ điện. Hãng xe Trung Quốc này khẳng định S9 sở hữu công suất tối đa lên đến 1.400 mã lực nên có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 1,9 giây và đạt vận tốc tối đa 400 km/h. Có được thông số ấn tượng như thế một phần cũng nhờ trọng lượng thấp vì Hồng Kỳ S9 được làm toàn bộ bằng sợi carbon.

Siêu xe Hồng Kỳ S9 sắp ra thị trường, giá đắt nhất lịch sử Trung Quốc - Ảnh 4.

Đường kẻ màu đỏ kéo dài đến tận đuôi xe của Hồng Kỳ S9.

Ngoài ra, Hồng Kỳ S9 còn có một đường kẻ màu đỏ, kéo dài từ nắp ca-pô đến kính lái, qua nóc và đến tận đuôi phía sau. Đường kẻ màu đỏ này được coi là đặc điểm nhận dạng của những mẫu xe Hồng Kỳ mới.

Được thành lập vào năm 1958, Hồng Kỳ vốn là thương hiệu ô tô chuyên sản xuất xe cho các nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Truyền thống này vẫn không thay đổi cho đến tận ngày nay. Hiện Hồng Kỳ là thương hiệu thuộc tập đoàn FAW - một hãng ô tô quốc doanh lớn của Trung Quốc.

Siêu xe Hồng Kỳ S9 sắp ra thị trường, giá đắt nhất lịch sử Trung Quốc - Ảnh 5.

Bên trong siêu xe Trung Quốc này có vô lăng giống của xe đua và bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần.

Trong vài năm qua, thương hiệu Hồng Kỳ đã liên tục làm mới dòng sản phẩm của mình với những mẫu xe như H9, E-HS9, H7 hay E-HS3. Hồng Kỳ S9 cũng không phải là ngoại lệ. Khi có mặt trên thị trường, Hồng Kỳ S9 sẽ là đối thủ đáng gờm của những mẫu siêu xe Bugatti, McLaren, Ferrari hay Lamborghini.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem