Siêu xe “Quái thú” của ông Biden và “Rolls Royce Nga” của ông Putin: Xe nào vượt trội hơn?

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ năm, ngày 17/06/2021 19:40 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh ở Geneva, Thụy Sĩ. Hình ảnh hai chiếc siêu xe bọc thép chở ông Biden và ông Putin lăn bánh trên đường phố đã thu hút sự chú ý đặc biệt.
Bình luận 0

img

Siêu xe "Quái thú" trứ danh của ông Biden.

Hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ đều ngồi trong hai chiếc limousine chống đạn, chống chịu được bom và được trang bị nhiều tính năng tuyệt mật, theo Daily Mail.

Siêu xe “Quái thú” của ông Biden ước tính nặng 9 tấn, trị giá 1,5 triệu USD. Xe được trang bị camera nhìn đêm, súng bắn đạn hơi cay và lớp bọc thép dày 20cm.

img

Chiếc Aurus Senat ông Putin đem đến Geneva, Thụy Sĩ.

Cánh cửa xe nặng tương đương cửa máy bay Boeing 757. Lốp xe được thiết kế để vẫn chạy được quãng đường dài trong trường hợp bị nổ lốp. Xe còn được trang bị hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh, hệ thống cung cấp oxy riêng và có sẵn các túi máu trùng với nhóm máu của ông Biden.

Siêu xe “Quái thú” được thiết kế để chống chịu các đợt tấn công hóa học và sinh học, cũng như đạn bắn và các vụ đánh bom. Phần khung xe được mệnh danh là “không thể phá hủy”.

img

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bên trong khoang xe, Tổng thống Mỹ và 4 người khác có thể ngồi thoải mái bên trong, ngăn cách với khoang tài xế bằng một lớp kính. Ông Biden là người duy nhất có thể hạ lớp kính này bằng một công tắc.

Ngoài các tính tăng không được công bố, siêu xe “Quái thú” còn được trang bị hệ thống chữa cháy, thả lựu đạn khói. Hàng ghế sau có điện thoại vệ tinh liên lạc thẳng với Lầu Năm Góc và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

img

Chiếc "Quái thú" chở ông Biden tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Geneva.

Trong khi đó, siêu xe Aurus Senat được Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng ở Geneva, ngoài những tính năng tương tự siêu xe “Quái thú”, còn có khả năng bảo vệ người ngồi bên trong dù xe bị ngập nước hoàn toàn.

Xe được trang bị động cơ V8 4.4L, cho ra công suất 598 mã lực. Hãng sản xuất NAMI đang thử nghiệm phiên bản mới sử dụng động cơ V12 6.6L, công suất 857 mã lực, ngang với những siêu xe thể thao hiện nay.

img

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngồi bên trong siêu xe "Quái thú".

Phần kính trước của xe dày 6,5 cm, thân xe bọc thép chống đạn súng bắn tỉa và vụ nổ do bom gây ra. Xe cũng được trang bị hệ thống cung cấp oxy riêng đề phòng trường hợp bị tấn công bằng khí gas.

Chiếc Aurus Senat dài 6,6 mét, nặng tới 6,5 tấn, sử dụng hộp số 9 cấp với hệ dẫn động 4 bánh. NAMI cũng sản xuất phiên bản thương mại của chiếc Aurus Senat với giá thành 245.000 USD.

img

Chiếc Aurus Senat phiên bản bọc thép của Tổng thống Nga Vladimir Puitin.

Trong vài năm gần đây, việc ông Putin xuất hiện trên chiếc xe riêng do Nga sản xuất được coi là động thái tránh lệ thuộc và công nghệ và nguyên liệu nhập khẩu từ phương Tây.

Tuy nhiên, khác với mẫu xe “Quái thú” được phát triển độc nhất, chiếc Aurus Senat của ông Putin được lấy cảm hứng từ hãng xe sang Rolls Royce của Anh.

img

Hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Geneva đã kết thúc tốt đẹp.

Theo Bộ trưởng Công nghiệp Nga Denis Manturov, có khoảng 200-300 xe Aurus Senat phiên bản thương mại được sản xuất trong năm 2021.

=

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem