• Một căn bệnh bí ẩn đang giết chết những con sao biển, khiến chúng phát nổ tại cả hai biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương của Bắc Mỹ. Các nhà khoa học đang cố gắng tìm ra nguyên nhân của căn bệnh lạ này.
  • Thực vật có khả năng giao tiếp, trao đổi thông tin với nhau để sinh tồn theo những “ngôn ngữ” đặc biệt mà con người không hề có như tiết hóa chất vào không khí, gửi tín hiệu qua côn trùng….
  • Những công nhân bảo trì đường bộ ở Hampshire, nước Anh sốc khi phát hiện một con rắn ngô bạch tạng hiếm trườn trên đường cao tốc.
  • Một nhà sinh thái học Mỹ vừa tuyên bố gây sốc khi cho rằng loài người không có nguồn gốc trên Trái đất, mà được những sinh vật ngoài hành tinh đưa đến "ngôi nhà chung" của chúng ta cách đây hàng trăm ngàn năm.
  • Ngày 1.8, tại Trường Đại học An Giang, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) và Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE) kết hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức diễn đàn nhân dân: “Dòng sông Mekong trong tương lai: Mối quan tâm của người dân về phát triển thủy điện”.
  • Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng càng quan hệ nhiều, hệ miễn dịch của ngài Plodia interpunctella càng bị tổn hại nhiều.
  • (Dân Việt) - Cây pơ mu có đường kính thân khoảng 3m, vừa được phát hiện ở xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, nên được xem là cây di sản của quốc gia - đó là đề xuất của Viện Sinh thái học Miền Nam.
  • Quá trình mổ xác cá sấu, các chuyên gia ở Viện Sinh thái học miền Nam đã phát hiện trên cổ cá sấu có sợi dây bằng thép và một khúc cây dính liền vào sợi dây. Một chuyên gia khẳng định, cá chết do con người tác động.
  • (Dân Việt) - Phần da của con cá sấu Xiêm được phát hiện chết hôm 29.9 được bàn giao cho Viện Sinh thái học miền Nam để phân tích ADN, xác định độ tuổi, làm công tác nghiên cứu khoa học và tiêu bản mẫu trưng bày.
  • Theo TS Nguyễn Ngọc Long - viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam (Viện Khoa học và công nghệ VN), có thể đây là con cá sấu nước ngọt hoang dã cuối cùng của VN.