Sinh viên đại học Harvard phải sơ tán vì tin báo nổ

Thứ ba, ngày 17/12/2013 07:44 AM (GMT+7)
Sáng ngày 16.12 (theo giờ địa phương), trong khi các sinh viên trường Đại học Harvard, bang Massachusetts, Mỹ đang thi thì có tin báo rằng có vật liệu nổ đặt trong 4 tòa nhà của trường.
Bình luận 0
Nhận được tin có chất nổ trong trường từ nguồn tin chưa được xác minh, nhà trường cho sơ tán hết sinh viên và nhân viên ngay lập tức. Học viên khoa cảnh sát của nhà trường và cảnh sát địa phương bắt tay vào tìm chất nổ. Nhưng không tìm thấy chất nổ hay quả bom nào.

Một giảng đường trường Đại học Harvard
Một giảng đường trường Đại học Harvard

Những địa điểm theo tin báo là đã bị đăt chất nổ là Trung tâm Khoa học, tòa nhà Thayer, Sever và hội trường Emerson.

Anna Fifield, một sinh viên trường Đại học Harvard kể lại rằng: đã nhìn thấy trực thăng bay lởn vởn trên đầu. Các cổng ra vào trường đều bị đóng lại. Các sinh viên phải tránh khỏi lối đi để phong tỏa khu vực.

Trang web và Twitter của nhà trường đều đăng thông tin vụ việc. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra về tin báo trường đại học này bị đặt chất nổ.

Cẩm Mai (theo BBC, Tân Hoa Xã) (Cẩm Mai (theo BBC, Tân Hoa Xã))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem