Sinh viên gói bánh chưng, bánh tét cho người vô gia cư ở Hà Nội

Tào Nga Chủ nhật, ngày 08/01/2023 20:09 PM (GMT+7)
Đây là những món quà đầy chân thành, đùm bọc, sẻ chia của sinh viên với những người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến.
Bình luận 0

Sinh viên gói bánh chưng cho người vô gia cư

Mới đây, tại khuôn viên sân CD, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức Chương trình gói bánh chưng: Gói nụ cười - Gửi nắng xuân lần thứ II. Đây là chương trình thường niên của Trường Đại Học Thương mại, nằm trong chuỗi hoạt động Tình nguyện Đông Ấm 2023. 

Các hoạt động diễn ra trong lễ phát động đã nhận được sự quan tâm, tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của các thầy cô giáo, các sinh viên Việt Nam, các lưu học sinh Lào, Pháp và các sinh viên quốc tế khác đang học tập tại trường Đại học Thương mại. Với ý nghĩa gửi đến những người vô gia cư trên địa bàn Hà Nội, những món quà "gói yêu thương" đầy chân thành, tình yêu, đùm bọc, sẻ chia, góp phần "gửi nắng xuân", mang những niềm vui nhỏ bé đến những mảnh đời còn khó khăn, vất vả. 

Sinh viên gói bánh chưng, bánh tét cho người vô gia cư ở Hà Nội - Ảnh 1.

Sinh viên gói bánh chưng, bánh tét gửi tới những người vô gia cư Hà Nội. Ảnh: TMU

Đến tham dự chương trình có PGS.TS Bùi Hữu Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Nguyễn Hoàng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà Trường; PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Viết Thái, Chủ tịch Công Đoàn, Trưởng phòng Đối ngoại – Truyền thông; TS Phan Thu Trang – Bí thư Đoàn TN Trường; cùng các đồng chí trong BCH Đoàn trường, các Bí thư Liên chi đoàn, CĐ Trực thuộc, các đoàn viên thanh niên trong Nhà trường. 

Chương trình còn diễn ra các hoạt động ý nghĩa như quyên góp gây quỹ tình nguyện, Giao lưu văn nghệ và đặc biệt là Lễ hội gói bánh chưng, bánh tét gửi tới những người vô gia cư Hà Nội. 

img
img
img

Sân trường được trang trí đón xuân tưng bừng, tươi vui. Ảnh: TMU

PGS.TS Nguyễn Viết Thái, Chủ tịch Công Đoàn, Trưởng phòng Đối ngoại – Truyền thông cho biết, toàn bộ bánh chưng từ chương trình sẽ được CLB gửi tặng những người vô gia cư Hà Nội và số tiền quyên góp cũng như kết quả của hoạt động kinh doanh gây quỹ sẽ được gộp chung vào quỹ tình nguyện Đông Ấm 2023 để dành tặng những món quà gửi đến những em nhỏ và những người dân khó khăn tại xã Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

Sinh viên quốc tế thích thú với Tết Việt

Chiều ngày 6/1 tại ký túc xá Mễ Trì, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã tổ chức "Lễ hội khám phá Văn hóa - Ẩm thực Tết Việt" cho sinh viên Quốc tế với nhiều hoạt động sôi nổi.

Sinh viên gói bánh chưng, bánh tét cho người vô gia cư ở Hà Nội - Ảnh 3.

Sinh viên quốc tế trải nghiệm Tết Việt. Ảnh: VNU

Sinh viên gói bánh chưng, bánh tét cho người vô gia cư ở Hà Nội - Ảnh 4.

Sinh viên nấu bánh chưng. Ảnh: VNU

Trường Đại học Hà Nội cũng vừa tổ chức chương trình Tết Việt để lưu học sinh đang học tập tại trường  có cơ hội tìm hiểu về lễ hội truyền thống lớn của Việt Nam, cũng như thưởng thức các hương vị, món ăn cổ truyền, tham gia các trò chơi dân gian.

Sinh viên gói bánh chưng, bánh tét cho người vô gia cư ở Hà Nội - Ảnh 5.

Sinh viên quốc tế trải nghiệm gói bánh chưng. Ảnh: HANU

Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sinh viên quốc tế đang học tại Trường Đại học Hà Nội đã được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa tại chương trình Tết Việt 2023. Các hoạt động vui chơi ngoài trời được đông đảo sinh viên hưởng ứng tham gia với những cảm xúc khác nhau. 

Theo chia sẻ của sinh viên quốc tế, các em đã được học những kiến thức về Tết Việt nhưng đây là lần đầu tiên được trải nghiệm thực tế nên giúp các em vừa hứng khởi vừa hiểu sâu sắc hơn những điều đã được học. Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm học gói bánh chưng, học làm và rán nem là các trò chơi mang đậm nét văn hóa Việt như nhảy sạp, đập vỡ niêu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem