Sinh viên Lào đón tết truyền thống Bunpimay tại Sài Gòn vì... dịch Covid-19

Quốc Hải Thứ năm, ngày 15/04/2021 18:30 PM (GMT+7)
Nếu như những năm trước, các sinh viên Lào có thể về quê hương đón Tết Bunpimay thì năm nay, do dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên các em đã đón Tết ngay tại Sài Gòn.
Bình luận 0

Sáng 15/4, nhiều nghi thức đón tết truyền thống của Lào – Bunpimay đã diễn ra trang trọng và vui tươi tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), nơi có 23 sinh viên Lào đang theo học tại đây.

Sinh viên Lào đón tết truyền thống Bunpimay tại Sài Gòn vì... dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Sinh viên Lào và thầy cô cùng nhảy múa điệu múa truyền thống...

Năm nay, các sinh viên Lào đón Tết cùng các bạn sinh viên Việt Nam ngành Quan hệ quốc tế của trường và thầy cô lãnh đạo tại trường. Những điệu múa mang văn hóa Lào, nghi thức té nước và buộc chỉ tay theo cách thức truyền thống của nhân dân Lào cũng đã được diễn ra nhằm chúc một năm nhiều may mắn.

Việc tổ chức cho sinh viên Lào đón Tết cổ truyền của dân tộc trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp như là một hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho sinh viên nước ngoài đang theo học tại trường.

Sinh viên Lào đón tết truyền thống Bunpimay tại Sài Gòn vì... dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Năm nay, chiếu theo Phật lịch, Tết cổ truyền Bunpimay Lào diễn ra từ ngày 14-16/4/2021. Do dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên năm nay các em được đón Tết Bunpimay ngay tại trường.

Chia sẻ niềm xúc động khi đón Tết dân tộc tại Việt Nam, sinh viên Phainam Phiouvanna, năm 3 ngành Luật quốc tế cho biết: "Năm nay đón Tết ở Việt Nam cũng có điểm hay riêng. Dù không được ở cạnh người thân, nhưng tại đây chúng em được đón Tết cùng thầy cô, bạn bè. Đón Tết tại trường cùng với các bạn đồng hương Lào làm em cảm nhận như mình có thêm những người thân mới".

Sinh viên Lào đón tết truyền thống Bunpimay tại Sài Gòn vì... dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Sinh viên Phainam Phiouvanna xúc động chia sẻ trong ngày tết truyền thống dân tộc mình...

Cùng chung sự cảm kích này, Lilee Duangpasit sinh viên năm 2 ngành Quan hệ quốc tế bày tỏ: "Em rất vui và hạnh phúc khi được Nhà trường tổ chức đón Tết cùng với thầy cô và các bạn. Quá trình tập luyện văn nghệ chuẩn bị cho buổi hôm nay làm em cảm thấy háo hức. Nhà trường rất quan tâm đến chúng em khi tổ chức chương trình này. Điều này giúp chúng em có thêm động lực học tập và kết giao được nhiều bạn".

Ba năm qua, nhiều lưu học sinh Lào lựa chọn theo học tại UEF với các ngành khác nhau như Quan hệ quốc tế, Luật, Luật kinh tế, Quản trị du lịch – Khách sạn. Mỗi năm số lượng sinh viên Lào theo học tại UEF có sự tăng trưởng, 2018 có 3 sinh viên theo học; 2019 có 12 sinh viên và 2020 là 8 sinh viên.

Cùng ngắm những khoảnh khắc đẹp của sinh viên Lào trong dịp tết truyền thống của Lào – Bunpimay năm nay.

Sinh viên Lào đón tết truyền thống Bunpimay tại Sài Gòn vì... dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Điệu múa truyền thống luôn được các thầy cô, sinh viên cùng biểu diễn...

Sinh viên Lào đón tết truyền thống Bunpimay tại Sài Gòn vì... dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Dù xa quê, nhưng Tết Lào trên đất Sài Thành vẫn mang đậm nét truyền thống của đất nước triệu Voi.

Sinh viên Lào đón tết truyền thống Bunpimay tại Sài Gòn vì... dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Hơn hết đó là sự cảm nhận về tình cảm ấm áp của bạn bè, thầy cô và những con người Việt Nam....

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem