Sir Alex cần xin lỗi David Moyes và CĐV M.U

Thứ ba, ngày 22/04/2014 21:40 PM (GMT+7)
Nhân dịp Ban lãnh đạo M.U quyết định sa thải HLV David Moyes, Dân Việt xin đưa ra một số dẫn chứng cho thấy, Sir Alex Ferguson “nợ” người kế nhiệm mình cũng như các CĐV Quỷ đỏ một lời xin lỗi chân thành.
Bình luận 0

Sáng 22.4 (giờ địa phương), David Moyes đã chính thức bị Ban lãnh đạo M.U “đẩy ra đường”. Đây được xem là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi Quỷ đỏ thành Manchester đã “tụt dốc không phanh” và “thất bại toàn tập” ở mùa giải này.

img
Sir Alex đã phạm sai lầm khi đặt niềm tin vào David Moyes.

Tuy nhiên, nếu ngẫm lại thất bại của M.U, chúng ta có thể dễ dàng nhận thất, sự sa sút của họ có dấu ấn khá đậm nét của Sir Alex Ferguson, người được xem là huyền thoại sống tại sân Old Trafford. Vì lẽ đó, Máy sấy tóc nên đưa ra lời xin lỗi đối với David Moyes cũng như các fan hâm mộ trung thành của đội bóng.

Đối với David Moyes, Sir Alex đã không đưa ra lời cảnh báo về những khó khăn và áp lực trên cương vị “thuyền trưởng” của một đội bóng tầm cỡ thế giới như M.U. Điều đó đã khiến Moyes bỡ ngỡ và gặp vô vàn khó khăn trên cương vị mới.

Bên cạnh đó, Ferguson đã không xây dựng được đội ngũ kế cận cho M.U. Khi Ông già gân quyết định nghỉ hưu, phần lớn các cầu thủ trụ cột của Red Devils như Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra hay Michael Carrick đều đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp và không còn duy trì được phong độ cũng như nền tảng thể lực sung mãn nhất để cống hiến cho CLB.

Điều đó khiến không ít người cho rằng, Sir Alex đã khôn ngoan và tuyệt tình với M.U khi “bỏ của, chạy lấy người” đúng vào thời điểm mà đội bóng bắt đầu bước vào giai đoạn thoái trào.

Ngoài ra, ánh mắt đánh giá và lựa chọn nhân tài của Sir Alex cũng có phần hạn chế. Ngoại trừ trường hợp của thủ môn David De Gea, Phil Jones và Adnan Januzaj, những cầu thủ trẻ triển vọng mà Fergie mang về Nhà hát của những giấc mơ trong quãng thời gian vai năm trước khi giải nghệ như Chris Smalling, Alexander Buttner, Shinji Kagawa, Wilfred Zaha, Nick Powell, Bebe… đều thi đấu khá mờ nhạt.

Với các fan hâm mộ trung thành của M.U, Sir Alex cũng “nợ” một lời xin lỗi. Mặc dù đã 71 tuổi (khi tuyên bố nghỉ hưu), song chiến lược gia người Scotland đã phạm phải sai lầm khá “ấu trĩ” khi quyết định lựa chọn David Moyes làm người kế nhiệm mình.

Quyết định này khiến không ít người bất ngờ, bởi nó có phần thiên về tình cảm cá nhân hơn là việc nghĩ tới lợi ích của M.U, bởi Moyes là đồng hương và cũng là bạn thân của Sir Alex ở ngoài đời. Nên nhớ, ở thời điểm Ferguson quyết định giải nghệ, có khá nhiều ứng cử viên sáng giá đã được nhắm tới để thay thế ông như Antonio Conte, Jurgen Klopp, Jose Mourinho, Guus Hiddink, Louis Van Gaal, Frank Rijkaard…

Trong 15 năm theo nghiệp cầm quân (trước khi sang M.U), Moyes chỉ dẫn dắt những đội bóng nhỏ và tầm trung là Preston North End và Everton. Suốt quãng thời gian đó, nhà cầm quân 50 tuổi không đạt được thành tích gì đáng kể. Bên cạnh đó, ông lại chưa có kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu Âu.

Nếu HLV M.U ở mùa giải này là Klopp, Mourinho, Hiddink, Van Gaal hoặc Rijkaard, chắc chắn họ đã không bị các đối thủ xem thường và phải trải qua tình cảnh như hiện nay.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem