SLNA, HAGL chịu thiệt từ trọng tài khi đối đầu Hà Nội FC: Chỉ là trùng hợp?

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 17/08/2022 21:10 PM (GMT+7)
Dư luận nghi ngờ những quyết định của trọng tài khiến SLNA và HAGL chịu thiệt khi đối đầu với Hà Nội FC không đơn giản chỉ là sự trùng hợp.
Bình luận 0

Vòng 12 V.League 2022 khép lại với rất nhiều tranh cãi liên quan đến trọng tài ở trận cầu tâm điểm giữa Hà Nội FC và HAGL trên sân Hàng Đẫy. Trọng tài Ngô Duy Lân mắc sai lầm nghiêm trọng khi bỏ qua quả phạt đền của HAGL.

Đây là tình huống làm thay đổi trận đấu bởi nếu bắt chính xác, HAGL được hưởng phạt đền còn Duy Mạnh có thể nhận thêm thẻ vàng thứ hai. Hai yếu tố này chắc chắn khiến cho kết quả của màn so tài này thay đổi. HAGL đã có thể không thua và thành công phá dớp 10 năm tại Hàng Đẫy.

Xem kỹ lại tình huống Duy Mạnh giẫm chân Bruno, trọng tài Ngô Duy Lân đứng rất gần và có góc quan sát cực kỳ thuận lợi. Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng phân tích: "Trọng tài có vị trí và góc quan sát tốt nhưng kiên quyết xua tay thể hiện không có lỗi. Trọng tài bắt như thế liệu có muốn giúp có lợi cho đội chủ nhà hay không?".

Sau trận, ông Ngô Duy Lân thừa nhận sai sót của mình và lý giải, do 2 cầu thủ cùng đi giày màu trắng nên đã không đưa ra nhận định chính xác.

SLNA, HAGL chịu thiệt từ trọng tài khi đối đầu Hà Nội FC: Chỉ là trùng hợp? - Ảnh 1.

Trọng tài Ngô Duy Lân bỏ qua lỗi của Hà Nội FC.

Thế nhưng, ở vòng 9, một tình huống tương tự diễn ra trong trận đấu giữa Sài Gòn FC và Nam Định. Trọng tài Ngô Duy Lân lập tức rút thẻ đỏ cho Đinh Viết Tú của Nam Định khi cho rằng, trung vệ này có hành vi ác ý (giẫm chân) với cầu thủ Sài Gòn FC (điểm phạm lỗi ở gần giữa sân).

Rõ ràng, cùng một pha phạm lỗi giẫm chân nhưng trọng tài Ngô Duy Lân đã có 2 quyết định trái ngược nhau. Bỏ qua cho Duy Mạnh nhưng thẳng tay rút thẻ đỏ với Viết Tú dù không phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Không chỉ HAGL chịu thiệt mà SLNA, một đối thủ khác của Hà Nội FC ở vòng 10 cũng vô cùng bức xúc với công tác trọng tài. Ông Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ rất nhanh với Olaha ngay sau tình huống tiền đạo này phạm lỗi với Đậu Văn Toàn.

Một pha bóng nhảy lên tranh chấp và có động tác ngăn cản đối thủ của Olaha bị trọng tài Nguyễn Mạnh Hải nhận định có hành vi bạo lực (đánh nguội). Ban trọng tài VFF bảo vệ trọng tài Nguyễn Mạnh Hải với nhận định rút thẻ đỏ là đúng, dù giới trọng tài cho rằng nặng tay và gây bất lợi cho đội khách.

SLNA, HAGL chịu thiệt từ trọng tài khi đối đầu Hà Nội FC: Chỉ là trùng hợp? - Ảnh 2.

Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải rút thẻ đỏ cho Olaha.

Thêm vào đó, ngay ở vòng đấu kế tiếp (vòng 11), trung vệ Phạm Mạnh Hùng của Nam Định đã giơ tay bóp cổ hậu vệ của CLB TP.HCM Dương Văn Khoa và còn buông lời nói khá tục tĩu. Hai hành động này là nguyên nhân khiến Dương Văn Khoa nổi nóng, đấm lại vào mặt Phạm Mạnh Hùng.

Thế nhưng, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải chỉ cho rằng đó là hành vi phản cảm chứ không phải bạo lực nên rút thẻ vàng cảnh cáo Phạm Mạnh Hùng (thẻ đỏ cho Khoa).

Một cựu giám sát trọng tài nhận định: “Hành động đưa tay làm nghẹt đường thở của cầu thủ đối phương là vô cùng nguy hiểm, không thể chỉ đánh giá đơn thuần là hành vi phản cảm. Cùng xử lý các tình huống của cầu thủ có mức độ phạm lỗi nặng như nhau mà có tình huống rút thẻ đỏ, có tình huống lại chỉ thẻ vàng, chứng tỏ trọng tài chưa thật sự hiểu biết về luật hoặc trình độ có vấn đề”.

SLNA, HAGL chịu thiệt từ trọng tài khi đối đầu Hà Nội FC: Chỉ là trùng hợp? - Ảnh 3.

Hà Nội FC được hưởng lợi từ quyết định của trọng tài.

Có thể thấy, cùng những lỗi giống nhau và cần phải nhận thẻ phạt nhưng trọng tài Ngô Duy Lân và Nguyễn Mạnh Hải lại đưa ra quyết định trái ngược và đầy khó hiểu. Một điều đáng buồn cho bóng đá Việt Nam rằng cả 2 đều là trọng tài FIFA và được đánh giá cao nhất về năng lực chuyên môn.

Sự trùng hợp là những quyết định của trọng tài đều khiến đối thủ của Hà Nội FC như SLNA và Hà Nội FC bị thua thiệt về kết quả. Đáng nói hơn, cặp đấu Hà Nội FC - SLNA và Hà Nội FC - HAGL còn ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua vô địch V.League 2022.

Với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận đấu, Hà Nội FC đã có thể bứt tốp, giành chức vô địch lượt đi sớm 1 vòng đấu. Thậm chí, đội bóng Thủ đô cũng nắm trong tay lợi thế lớn về lực lượng, tinh thần cho chặng đua tiếp theo. Do đó, người hâm mộ có quyền nghi ngờ phải chăng tất cả không đơn giản chỉ là trùng hợp?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem