Sợ bị U23 Việt Nam tiễn về nước, HLV Shin Tae-yong có phát ngôn tranh cãi

PV Thứ ba, ngày 22/08/2023 09:10 AM (GMT+7)
HLV Shin Tae-yong tỏ ra hoài nghi về tính minh bạch ở giải U23 Đông Nam Á 2023 trong bối cảnh U23 Indonesia của ông đứng trước nguy cơ bị loại sớm. Theo đó, điều này sẽ xảy ra nếu U23 Việt Nam thua U23 Philippines cách biệt 3 bàn ở cuộc đối đầu tối nay...
Bình luận 0

U23 Indonesia tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023 với tư cách một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Tuy nhiên, đội bóng xứ Vạn đảo lại đang thể hiện bộ mặt bạc nhược với màn trình diễn kém thuyết phục.

U23 Indonesia của HLV Shin Tae-yong gây thất vọng

Ở trận ra quân, U23 Indonesia bất ngờ để thua đối thủ kỵ dơ U23 Malaysia với tỷ số 1-2, sau đó chỉ giành được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội bóng bị đánh giá "lót đường" tại giải đấu năm nay là U23 Timor Leste. 

Với kết quả này, đoàn quân của HLV Shin Tae-yong cán đích vòng bảng với vị trí nhì bảng B cùng 3 điểm giành được. Tuy nhiên, vị trí này không đảm bảo cho đội bóng xứ Vạn đảo có được suất vào bán kết.

Sợ bị U23 Việt Nam tiễn về nước, HLV Shin Tae-yong có phát ngôn tranh cãi - Ảnh 1.

U23 Indonesia thể hiện màn trình diễn kém thuyết phục kể từ đầu giải

Gần như chắc chắn U23 Indonesia sẽ đứng thứ nhì ở bảng B, khi U23 Malaysia được dự đoán sẽ cầm chắc 3 điểm trong tay trong cuộc chạm trán U23 Timor Leste ở lượt trận cuối diễn ra vào tối nay. Theo đó, thầy trò HLV Shin Tae-yong hy vọng giành tấm vé vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Nhìn chung, cánh cửa đi tiếp với U23 Indonesia hiện vẫn rộng mở. Tuy nhiên, vẫn có thể xảy ra kịch bản trớ trêu khiến đội bóng này phải dừng chân từ vòng bảng. Theo đó, trong trường hợp U23 Việt Nam để thua ở lượt cuối với cách biệt từ 3 bàn trở xuống trong cuộc đối đầu với U23 Philippines, U23 Indonesia sẽ chính thức bị loại.

Sau 2 màn trình diễn đáng thất vọng và cả nguy cơ bị loại theo cách trớ trêu, HLV Shin Tae-yong của U23 Indonesia đã có những phát biểu gây tranh cãi. Cụ thể ông cho rằng, đội bóng của mình đã gặp nhiều thiệt thòi ở giải U23 Đông Nam Á 2023.

"Tôi không muốn nói về cá nhân hay ai đó ở vị trí nhất định. Nhưng nếu Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á muốn phát triển, chúng ta cần nghĩ đến điều gì đó mà tôi không thể nói cụ thể. Các cầu thủ U23 Indonesia đã thi đấu hết sức mình, nhưng có những yếu tố tác động và quyết định làm thay đổi trận đấu. Chúng ta cần nghĩ về điều này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem