Sở Công Thương TP.HCM: Còn nhiều hàng hóa kém chất lượng, lừa dối người tiêu dùng

Quang Sung Thứ sáu, ngày 08/03/2024 12:46 PM (GMT+7)
Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết, còn nhiều cá nhân, tổ chức sản xuất hàng hóa kém chất lượng, lừa dối người tiêu dùng.
Bình luận 0

Sáng ngày 8/3, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (Ban chỉ đạo) TP.HCM tổ chức Hội nghị kết nối xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, nâng cao chất lượng hàng Việt Nam.

Sở Công Thương TP.HCM chỉ ra điểm yếu của hàng hóa trong nước

Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố cho biết, Ban chỉ đạo luôn trăn trở và mong muốn có những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng cuộc vận động, chuyển từ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sang “Hàng Việt chinh phục người Việt”.

Sở Công Thương TP.HCM: Còn nhiều hàng hóa kém chất lượng, lừa dối người tiêu dùng- Ảnh 1.

Bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: A.H

Bà Yến nhìn nhận, hiện nay có nhiều doanh nghiệp chỉ bán sản phẩm mà họ và người thân sẵn sàng sử dụng; nhiều hệ thống phân phối xem vấn đề kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng hàng hóa là yếu tố sống còn.

Đây là điều rất đáng mừng, cũng là điều kiện cần để Ban chỉ đạo đề ra Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hoá; Chương trình thực hiện kết nối các hệ thống phân phối, hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trên tinh thần tự nguyện, cùng xây dựng bộ nguyên tắc ứng xử, cùng hành động; cùng nói không đối với nhà cung cấp vi phạm tiêu chuẩn chất lượng. 

"Từ đó, các chương trình tạo sức răn đe tổng hợp; định hướng chuỗi cung ứng phát triển lành mạnh, an toàn và có trách nhiệm”, bà Yến phát biểu.

Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết, nhiều sản phẩm của người Việt sản xuất có chất lượng tốt, xuất khẩu đi nhiều nước. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cá nhân, tổ chức sản xuất hàng hóa kém chất lượng, lừa dối người tiêu dùng.

Sở Công Thương TP.HCM: Còn nhiều hàng hóa kém chất lượng, lừa dối người tiêu dùng- Ảnh 3.

Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM Nguyễn Nguyên Phương nhận định hàng hóa trong nước vẫn còn những "hạt sạn". Ảnh: Q.S

“Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn gặp những “hạt sạn” về hàng hóa trong nước. Lâu lâu, lại có bài báo đưa tin về thực phẩm bẩn, rau bẩn. Thử nghĩ một ngày nếu chúng ta, con em chúng ta sử dụng trúng những thực phẩm đó thì sao?”, ông Phương đặt vấn đề.

Ông Phương cho rằng, cần có chế tài chặt chẽ để nâng cao trách nhiệm của các nhà cung cấp. Những thỏa thuận, cam kết giữa các nhà cung cấp sẽ bước đầu đảm bảo sự minh bạch trong sản xuất hàng hóa và từng bước nhân rộng mô hình.

Sản phẩm phải hợp với túi tiền, có chất lượng tốt

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố đánh giá cao trách nhiệm của MTTQ thành phố, các đoàn thể trong việc vận động người dân quan tâm, sử dụng hàng Việt.

Sở Công Thương TP.HCM: Còn nhiều hàng hóa kém chất lượng, lừa dối người tiêu dùng- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Quang Sung

Ông Hải mong muốn phải làm sao để khi người dân thành phố cần mua một sản phẩm gì đó, thì trước hết phải hợp với túi tiền, có chất lượng tốt. 

"Các đơn vị liên quan cần tiếp tục phát huy những điểm mạnh đạt được. Đồng thời nghiên cứu tìm tòi, tháo gỡ các khó khăn; đặc biệt là tìm các cách làm mới, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố”, ông Hải cho biết.

Hội nghị sáng ngày 8/3 cũng tổ chức 3 nội dung ký kết trong Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP.HCM, bao gồm: 

. Ký thỏa thuận triển khai Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa giữa 6 hệ thống phân phối hàng đầu, giữa Saigon Co.op, Satra, AEON, Central Retail, MM Mega Market, Bách Hóa Xanh; 

. Ký bao tiêu sản phẩm của nhà cung cấp có trách nhiệm tiên phong tham gia Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa; 

. Sở Công Thương và Sở Thông tin Truyền thông ký thỏa thuận hợp tác triển khai các giải pháp phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp Việt phát triển kênh bán hàng trực tuyến, triển khai tập huấn bán hàng trực tuyến tại chợ truyền thống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem