Số di dân chết trong xe container ở Mỹ tăng lên 51, thông tin mới nhất về quốc tịch của các nạn nhân

Phương Đăng (theo independent) Thứ tư, ngày 29/06/2022 06:20 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard đã xác nhận về quốc tịch của một số nạn nhân thiệt mạng bên trong chiếc xe container ở thành phố San Antonio, bang Texas, Mỹ trong khi số người chết trong thảm kịch này đã tăng từ 46 lên 51.
Bình luận 0
Số di dân chết trong xe container ở Mỹ tăng lên 51, thông tin mới nhất về quốc tịch của các nạn nhân - Ảnh 1.

Người dân đứng gần hiện trường nơi phát hiện một chiếc xe container chứa nhiều thi thể di dân gần thành phố San Antonio, Texas, Mỹ. Ảnh Stuff

Theo ông Ebrard, quốc tịch của các nạn nhân vụ 46 di dân chết trong xe container ở Mỹ đã bắt đầu được công bố. Cho đến nay, các nạn nhân đã được xác định quốc tịch sớm nhất gồm có 22 người Mexico, 7 người Guatemala và 2 người Honduras, theo Independent.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cũng đã lên tiếng xác nhận rằng có 22 người Mexico thiệt mạng trong thảm kịch này.

“Đây là nỗi bất hạnh to lớn. Tới nay, có 22 người từ Mexico đã thiệt mạng trong thảm kịch này”, Tổng thống Mexico Obrador tuyên bố hôm 28/6.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ ngày 28/6 (theo giờ địa phương) cho biết, số người chết trong vụ việc kinh hoàng - với các thi thể được tìm thấy "chất chồng" lên nhau bên trong chiếc xe container bị bỏ lại ở San Antonio đêm hôm trước - đã tăng lên đến ít nhất 51 người.

Trước đó, 18h ngày 27/6, nhà chức trách ở thành phố San Antonio phát hiện thi thể của 46 người di cư không có giấy tờ tùy thân trong một xe container 18 bánh.

16 nạn nhân khác sống sót - gồm 4 trẻ em, 12 người lớn - phải nhập viện vì sốc nhiệt, mất nước và kiệt sức, theo Phòng Cứu hỏa San Antonio. Địa điểm phát hiện xe container là nơi các nhóm buôn người thường trả người di cư.

Cảnh sát trưởng thành phố San Antonio, William McManus, cho hay ba người đã bị bắt vì liên quan đến vụ việc này. 

Những người bị bắt được cho là một phần của âm mưu buôn lậu người di cư vào Mỹ, ông McManus nói.

Thị trưởng thành phố San Antonio, bà Ron Nirenberg đã gọi vụ việc là một "thảm kịch kinh hoàng của loài người", theo CNN

"Thật là bi thảm. Đêm nay chúng tôi đang phải giải quyết một thảm kịch kinh hoàng của loài người. Chúng tôi hy vọng những kẻ chịu trách nhiệm đẩy các nạn nhân vào điều kiện vô nhân đạo như vậy sẽ bị truy tố kịch khung", Thị trưởng San Antonio Ron Nirenberg tuyên bố trong cuộc họp báo.

Bang Texas đã phải đối mặt với những thảm kịch tương tự liên quan đến việc di dân chết khi nhập cư trái phép trong 2 thập kỷ qua. Vào năm 2017, 10 người chết và hàng chục người bị thương vì sốc nhiệt sau khi được phát hiện trong một xe container tại một cửa hàng bán lẻ ở San Antonio Walmart. Người lái chiếc xe tải đã bị kết án chung thân không ân xá trong nhà tù liên bang.

Năm 2003, 18 nạn nhân từ 7 đến 91 tuổi được phát hiện chết ở phía sau xe bán tải cùng với khoảng 100 người khác khi nhiệt độ cao hơn 37 độ C, các nhà điều tra cho biết. Người lái xe trong vụ việc ban đầu bị kết án tù chung thân, nhưng đến năm 2011, được giảm án và bị tuyên phạt gần 34 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem