Sợ đòn phản công của Việt Nam, Malaysia loay hoay tìm cách đối phó

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 15/12/2018 09:10 AM (GMT+7)
Trong 2 trận đã đấu ở AFF Cup 2018, Malaysia bị Việt Nam sút thủng lưới 4 lần từ những pha phản công chớp nhoáng. Chính vì thế, thầy trò Tan Cheng Hoe đang "vắt óc" tìm kế sách để ngăn chặn nguy cơ thủng lưới trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.
Bình luận 0

Ở trận chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình, Malaysia đã để thua 2 bàn từ những tình huống dứt điểm rất nhanh của Công Phượng và Anh Đức. Ở trận ấy, Malaysia áp đảo về tỷ lệ kiểm soát bóng, nhưng họ không ghi được bàn nào. Trong khi đó, các học trò của HLV Park Hang-seo không giữ bóng nhiều song lại có nhiều cú dứt điểm nguy hiểm hơn và giành trọn 3 điểm với chiến thắng 2-0.

Đến trận chung kết lượt đi, dù có lợi thế sân nhà Bukit Jalil, nhưng Malaysia vẫn bị thua 2 bàn. Các pha lên bóng cực nhanh, chỉ cần ít chạm rồi dứt điểm chớp nhoáng cũng đủ để ĐT Việt Nam có bàn thắng. Ngoài 2 pha lập công của Huy Hùng và Đức Huy, nếu chớp thời cơ tốt hơn, ĐT Việt Nam đã có thêm bàn thắng.

img

Khả năng phản công chớp nhoáng của ĐT Việt Nam khiến Malaysia lo lắng

Những lần thủng lưới ấy khiến người Mã rất cảnh giác khi đến sân Mỹ Đình đá trận chung kết lượt về. Đặc biệt, các mảng miếng phối hợp phản công nhanh của ĐT Việt Nam buộc thầy trò Tan Cheng Hoe phải suy nghĩ về phương án chống đỡ.

Đánh giá về thế trận ở cuộc so tài quyết định vào tối nay (15.12), tiền vệ Akram Mahinan cho biết: "Chúng tôi được dặn dò kỹ lưỡng, cố gắng không để mất bóng ở khu vực giữa sân. Như ở trận trước, chúng tôi đã để đối thủ cướp bóng và phản công quá nhiều. Lần này sai lầm sẽ không lặp lại vì Malaysia sẽ chiến đấu với tinh thần tốt hơn".

Tuy nhiên, biết là một chuyện, còn làm được hay không lại là một chuyện khác. Trong 7 trận đã đấu tại AFF Cup 2018, ngoại trừ 2 trận gặp các đội quá yếu là Lào và Campuchia, trong 5 trận còn lại, ĐT Việt Nam đều giữ bóng ít hơn, nhưng lại đạt được hiệu quả rất cao, bất kể chơi trên sân nhà hay sân khách. Thầy trò Park Hang-seo đang sở hữu lợi thế với tỷ số hoà 2-2 ở trận chung kết lượt đi nên càng có thời cơ để thi triển lối chơi phòng ngự - phản công.

Tiền vệ Mahinan cho rằng: "Đây là trận đấu quyết định nên chúng tôi sẽ thi đấu vượt khả năng để làm nên lịch sử". Nhưng ở phần sân bên kia, Việt Nam cũng đã sẵn sàng. Cộng thêm lợi thế sân nhà kèm theo sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, ĐT Việt Nam rất quyết tâm và có đủ cơ hội để giành chiến thắng chung cuộc, với lối chơi biến ảo "cầm bóng ít, ghi bàn nhiều".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem