Sở hữu 4 Việt kiều, 3 "tây" và 1 nhập tịch, Hải Phòng "xưng bá" V.League?

Đông Hưng Thứ năm, ngày 30/01/2020 06:10 AM (GMT+7)
Thất bại ở V.League 2019 đã khiến Ban lãnh đạo CLB Hải Phòng quyết định “làm cách mạng” trước thềm mùa giải 2020, nhằm giúp đội bóng có sự trở lại mạnh mẽ trong thời gian tới. Những ngày qua, song song với việc sắp xếp Ban huấn luyện, đội bóng đất cảng gần như đã chốt xong đội hình...
Bình luận 0

Kết thúc mùa giải 2019, CLB Hải Phòng chỉ xếp hạng 12/14 đội, tức kém quá xa mục tiêu tốp 5 đề ra trước giải. Không những vậy, cách đây hơn 2 tháng, họ cũng đón nhận thêm một thông tin rất buồn đó là việc HLV Trương Việt Hoàng quyết định nói lời chia tay để gia nhập CLB Viettel. Trong bối cảnh ấy, Ban lãnh đạo CLB Hải Phòng đã quyết định tiến hành một cuộc cách mạng nhân sự sâu rộng nhằm mang tới một làn gió mới cho đội chủ sân Lạch Tray.

img

Hải Phòng FC.

Theo đó, trước thềm giải tập huấn Viettel, CLB Hải Phòng đã chính thức "đóng khung" ban huấn luyện cho mùa giải 2020. Cụ thể, ông Phạm Anh Tuấn được bổ nhiệm trong vai trò HLV trưởng. Hai trợ lý theo ông về Lạch Tray làm việc gồm Đinh Văn Dũng và Lê Quốc Vượng. Trong ba nhân vật kể trên, ông Đinh Văn Dũng là gương mặt quen thuộc ở các tuyến trẻ bóng đá xứ Nghệ. Ông từng nhiều lần dẫn dắt các đội trẻ Sông Lam đạt thành tích cao khi thi đấu vòng chung kết quốc gia. Trong khi đó, Quốc Vượng thực sự là một bất ngờ thú vị mà những người đứng đầu đội bóng đất Cảng mang đến cho khán giả.

Về đội hình, CLB Hải Phòng đã đồng ý để thủ môn Vũ Hải và cặp tiền đạo Andre Fagan - Jermie Lynch đến Than Quảng Ninh theo dạng cho mượn. Bộ đôi Lương Hoàng Nam và Lê Phạm Thành Long cùng 2 cầu thủ khác mượn từ HAGL cũng được gửi trả về đơn vị chủ quản. Ba cầu thủ gốc xứ Thanh gồm trung vệ Trịnh Văn Lợi và hai tiền vệ Xuân Hùng - Hoàng Dương cũng từ biệt đất Cảng để trở lại quê nhà.

Người đi tất phải có kẻ đến. Để bù đắp cho người ra đi, CLB đã mang về hai ngoại binh mới ở hàng công, gồm tiền đạo Diego Silva và Sekou Sylla, đồng thời tái ký hợp đồng với Joseph Mpande – tiền đạo ra sân 18 trận ở V.League mùa trước và ghi 4 bàn. Còn ở hàng thủ, họ cũng chiêu mộ được trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn, vốn vừa đáo hạn hợp đồng với Selangor (Malaysia). Cựu cầu thủ B.Bình Dương sẽ cạnh tranh vị trí trung tâm hàng thủ với Adriano Schmidt – cầu thủ Việt kiều gốc Đức, và Hoàng Vissai – cầu thủ nhập tịch gốc Nigeria.

Một vài cái tên cũng khá quen mặt ở V.League cũng được gọi về mùa này, có thể kể đến như thủ môn Minh Nhựt, trung vệ Phạm Mạnh Hùng, tiền vệ cánh Lê Thế Cường hay tiền vệ trung tâm Nguyễn Thế Dương. Ngoài ra, Andrey Nguyễn – cầu thủ Việt kiều gốc Nga cũng đang tập luyện cùng đội bóng và nhiều khả năng sẽ được ký hợp đồng trong vài ngày tới. Tiền vệ này mới 20 tuổi và từng nằm trong diện theo dõi của Liên đoàn bóng đá Nga.

Mới nhất, CLB Hải Phòng cũng đã chiêu mộ thành công Martin Lo từ Phố Hiến FC. Cầu thủ Việt Kiều mang 2 dòng máu Australia và Việt Nam đã đến sân Lạch Tray luyện tập cùng các đồng đội mới. Tại đây Martin Lo khoác áo số 26. Sau mùa giải thành công cùng CLB Phố Hiến (tranh suất lên V.League bị thua Thanh Hóa 0-1), Martin Lo được HLV Park Hang-seo gọi lên đội dự tuyển U22 tham dự SEA Games 30 nhưng bị loại ở phút chót.

Hiện tại Martin Lo vẫn còn 2 năm hợp đồng với Phố Hiến, theo một nguồn tin riêng mà FOX Sports Việt Nam có được, CLB Hải Phòng đã mua lại hợp đồng của cầu thủ Việt Kiều này với con số được giấu kín.

Về cơ bản, lực lượng CLB Hải Phòng mùa tới đã hoàn thiện được 90%. Trong khung gỗ, họ vẫn còn đó người nhện đang lên ở U23 Việt Nam - Nguyễn Văn Toản. Bộ khung hàng thủ có thể kể đến Ngọc Tân (phải), Mạnh Hùng (trái) và hai trung vệ Michal Nguyễn - Adriano Schmidt hay Hoàng Vissai.

Tuyến giữa có thể là sự lắp ghép giữa Thế Dương, Martin Lo. Trong khi hàng công là bộ ba ngoại binh vừa mới vừa cũ gồm Diego Silva, Sekou Sylla và Joseph Mpande.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem