Sợ mất chỗ, Falcao phản đối Van Gaal tăng cường hàng công

Tùng Lâm (Theo Manchester Evening News) Thứ năm, ngày 08/01/2015 13:37 PM (GMT+7)
Khi biết HLV Louis van Gaal thúc giục Ban lãnh đạo tiếp cận Edinson Cavani, Radamel Falcao đã tỏ ra rất không vui. Anh khẳng định mình đủ sức đảm nhiệm một vị trí trên hàng công M.U và muốn gắn bó lâu dài.
Bình luận 0

Ngày hôm qua, tờ The Sun đưa tin, anh trai và là người đại diện của Edinson Cavani, Walter Cavani đã bí mật tới Manchester.

Trong bối cảnh mà Man City vừa chiêu mộ thành công Wilfried Bony với giá 30 triệu bảng thì việc cựu ngôi sao bóng đá này tới thành phố công nghiệp phía Đông Bắc nước Anh tất nhiên là để liên hệ với M.U về trường hợp của em trai mình.

img

 

Falcao không muốn Falcao muốn thêm tiền đạo. 

Trước đó, báo chí Pháp đồng loạt đưa tin, mối quan hệ giữa Cavani và HLV Blanc của PSG đã sứt mẻ theo hướng không thể cứu vãn. Nhằm rằn mặt cựu tiền đạo Napoli vì bỏ tập, nhà cầm quân người Pháp đã treo giò cậu học trò cứng đầu 1 trận. Trước đó ông cũng nói rằng, Cavani nên an phận thay vì đòi hỏi này nọ, đồng thời khẳng định không từ bỏ chiến thuật ở PSG.

Về phía M.U, HLV Louis van Gaal cũng theo dõi sát sao động thái từ Cavani và khi biết tiền đạo này đã chán nản với cuộc sống ở Paris, ông liền thúc giục Phó chủ tịch Ed Woodward vào cuộc. Cân biết rằng, kể từ khi ngồi lên “Chiếc ghế nóng” ở Old Trafford, nhà cầm quân người Hà Lan chưa bao giờ hài lòng về hàng công. Robin van Persie chơi trận hay trận dở, còn Radamel Falcao thì liên tục gặp vấn đề về thể lực.

Trước động thái của Van Gaal, Falcao thực sự lo lắng. Phát biểu trước báo giới, tiền đạo người Colombia này đã bày tỏ sự không hài lòng với kế hoạch tăng cường thêm tiền đạo của ông thầy, đồng thời khẳng định, anh đủ sức đảm nhiệm một vị trí trên hàng công “Quỷ đỏ” và muốn gắn bó lâu dài với sân Old Trafford, chứ không muốn rời đi vào tháng 6 tới.

“Tôi cảm thấy tốt”, Falcao trả lời trên tờ Manchester Evening News. “Gia đình tôi cảm thấy thoải mái. Cuộc sống ở Manchester rất thú vị. Mọi người luôn quan tâm tới chúng tôi và đó là điều thật tuyệt vời. Chúng tôi muốn gắn bó với nơi này lâu dài. Tôi hy vọng khi mùa giải kết thúc, mình sẽ được ký một hợp đồng chính thức, thay vì phải trở lại AS Monaco”.

“Tôi có nghe về việc CLB muốn có thêm tiền đạo. Tôi nghĩ là không cần thiết cho lắm, hiện chúng tôi có 4 người và ai cũng giàu khao khát. Thời gian đầu, tôi cảm thấy khó khăn với một môi trường bóng đá mới. Mọi người di chuyển quá nhanh và cần nhiều yếu tố thể lực. Nhưng giờ thì đã ổn. Tôi tin rằng mình sẽ cải thiện rất nhiều trong thời gian tới”, “Mãnh hổ” nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem