Sợ như vụ Luis Milla, LĐBĐ Indonesia "cầu xin" HLV Shin Tae Yong

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 26/06/2020 17:11 PM (GMT+7)
Lo sợ HLV Shin Tae Yong trở về Hàn Quốc tránh dịch COVID-19 rồi ở lại luôn thay vì tiếp tục hợp đồng, mới đây LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã lên tiếng kêu gọi nhà cầm quân người Hàn Quốc này sớm trở lại xứ vạn đảo.
Bình luận 0

HLV Shin Tae Yong ký hợp đồng với LĐBĐ Indonesia (PSSI) hồi tháng 12 năm ngoái. Những quan chức bóng đá xứ vạn đảo rất hy vọng, nhà cầm quân người Hàn Quốc này sẽ giúp "Tim Garuda" tìm lại vị thế hàng đầu khu vực. Cần biết rằng, trước khi nhận lời PSSI, HLV Shin Tae Yong từng cùng ĐTQG Hàn Quốc dự World Cup 2018.

Sợ như vụ Luis Milla, LĐBĐ Indonesia "cầu xin" HLV Shin Tae Yong  - Ảnh 1.

Giám đốc Kỹ thuật PSSI Indra Sjafri và HLV Shin Tae Yong bất đồng với nhau.

Tuy vậy, HLV Shin Tae Yong chưa kịp dẫn dắt ĐTQG Indonesia đá trận chính thức nào thì dịch COVID-19 xảy ra, buộc lòng các giải đấu khắp nơi trên thế giới phải hoãn lại. Tranh thủ thời điểm các giải đấu tại Indonesia không thể diễn ra, HLV Shin Tae Yong đã cùng các trợ lý xin phép trở về Hàn Quốc để tránh dịch.

Trong thời điểm này, những lùm xùm liên tiếp xảy ra. Cụ thể, Giám đốc Kỹ thuật PSSI Indra Sjafri đã chỉ trích HLV Shin Tae-yong là "kẻ giả dối" và "vô trách nhiệm". Vấn đề nảy sinh từ hồi tháng 2/2020, khi U19 Indonesia vừa trở về từ chuyến tập huấn ở Thái Lan. Trong lúc thuyền trưởng người Hàn Quốc đang làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay, ông Sjafri - khi đó còn là trợ lý - cần đi trước để dự đám cưới một người đồng nghiệp ở đội tuyển.

Do không thể chờ thủ tục hoàn tất, ông Sjafri rời đi nhưng đã nhờ các trợ lý nói lại với HLV Shin Tae Yong như một cách xin phép gián tiếp. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc không hài lòng và cho rằng ông Sjafri vô kỷ luật. Hậu quả là trợ lý Indra Sjafri bị HLV trưởng ĐT Indonesia gạch tên khỏi thành phần ban huấn luyện. Sau đó, PSSI đã phải bổ nhiệm Sjafri vào một vị trí khác trong Liên đoàn.

Khi biết ông Indra Sjafri chỉ trích và nói xấu mình, HLV Shin Tae Yong đã rất tức giận. Ông cho rằng, những người đứng đầu bóng đá Indondesia đã thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, đồng thời phớt lờ yêu cầu trở lại xứ vạn đảo trong thời gian sớm nhất để tiếp tục công việc từ PSSI.

Trước thái độ cứng rắn của HLV Shin Tae Yong, mới đây PSSI đã phải xuống nước. Họ khẳng định không có chuyện không tạo điều kiện tốt nhất cho nhà cầm quân người Hàn Quốc làm việc và cũng không hề bàn tới khả năng sa thải.

"Không có chuyện LĐBĐ Indonesia sa thải Shin Tae Yong" Yunus Nusi - tân Tổng thư ký LĐBĐ Indonesia chia sẻ. "Chủ tịch Mochamad Iriawan sẽ có cách xử lý hợp lý. Ông nói với chúng tôi rằng phải thuyết phục được HLV Shin Tae Yong quay trở lại Indonesia".

Ông Yunus Nusi cũng xác nhận rằng, trong giai đoạn này, LĐBĐ Indonesia tập trung trao đổi với HLV người Hàn Quốc xoay quanh quá trình chuẩn bị cho những giải đấu sắp tới. Cụ thể, U19 Indonesia sẽ tranh tài ở U19 châu Á ở Uzbekistan vào tháng 10. Ngoài ra, ông Shin sẽ cùng Indonesia thi đấu nốt 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trước khi dự AFF Cup 2020. "LĐBĐ Indonesia hy vọng Shin Tae Yong tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển Indonesia", ông Nusi tỏ ra mềm mỏng.

Trường hợp ông Shin Tae Yong chống đối có những nét tương đồng như người tiền nhiệm Luis Milla. Khi đó, vị HLV Tây Ban Nha đã cắt đứt liên lạc và không chịu về Indonesia để tiếp tục dẫn dắt đội bóng. Điều đó khiến LĐBĐ Indonesia buộc phải cắt hợp đồng và vội vã bổ nhiệm trợ lý Bima Sakti trước thềm AFF Cup 2018. Và lẽ dễ hiểu, Indonesia đã bị loại ngay từ vòng bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem