Sợ sao La Hầu chiếu mệnh, nghìn người ngồi tràn ra đường cầu an

Hồng Phú Thứ ba, ngày 12/02/2019 22:12 PM (GMT+7)
Tối 12/2 (mồng 8 Tết) hàng ngàn người đổ về tổ đình Phúc Khánh (Hà Nội) để làm lễ giải hạn sao La Hầu chiếu mệnh trong năm 2019.
Bình luận 0

Clip: Hàng nghìn người đến chùa Phúc Khánh làm lễ dâng sao giải hạn sao La Hầu

img

Từ chiều 12.2 (tức mồng 8 tháng Giêng) hàng nghìn người dân đã tập trung về chùa Phúc Khánh thuộc phường Thịnh Quang (quận Đống Đa, Hà Nội) để làm lễ dâng sao giải hạn cho những người có sao La Hầu chiếu mệnh trong năm 2019.

img

19h tối, lễ dâng sao giải hạn bắt đầu được thực hiện. Tuy nhiên trước đó, hàng ngàn người dân đổ về đây sớm, ngồi chặt kín trong khuôn viên chùa và tuyến đường Tây Sơn khu vực đi qua cầu vượt Ngã Tư Sở.

img

Có rất đông người dân đến muộn phải cúng ở phía bên ngoài khuôn viên chùa thuộc đường Tây Sơn

img

Theo quan niệm dân gian, người nào trong năm có tuổi gặp sao La Hầu sẽ gặp hạn về bệnh tật, mất tiền của nên phải đi giải hạn vào đầu năm.

img

Năm nay, lực lượng an ninh đặt hàng rào sắt một số đoạn để ngăn cách giữa người đi đường và người ngồi lễ.

img

Nhiều người phải ngồi bệt xuống đường, sát với dòng xe cộ đi qua

img

Lực lượng an ninh được bố trí dày đặc để đảm bảo an ninh, giao thông

img

Những người đến sau phải ngồi sát mép lối lên cầu vượt Ngã Tư Sở làm lễ

img

Khi tiếng chuông vang lên, mọi người thành tâm hướng vào phía bên trong chùa nghe nhà chùa giảng giải vì sao phải giải hạn sao La Hầu.

img

Theo quan niệm, sao La Hầu là một trong những sao xấu, việc giải hạn đầu năm sẽ giúp mọi người tránh được những việc tai ương không đáng có trong năm đó

img

Trước đó, nhiều người dân Hà Nội đã đến chùa Phúc Khánh đăng ký dâng sao giải hạn với nhà chùa. 

img

Hàng ngàn người thành tâm với mong muốn năm mới bản thân và gia đình được bình an

img

Các khóa lễ giải hạn còn lại sẽ diễn ra trong tháng, riêng ngày 14 tháng Giêng nhà chùa sẽ tổ chức lễ báo ân lớn cho mọi gia đình

img

Ngay sau khi buổi lễ kết thúc nhà chùa đã tổ chức phát lộc cho người dân tại chỗ, khóa lễ kéo dài 1 giờ đồng hồ. Do quá đông nên nhiều người phải chen vào mới lấy được lộc sau khóa lễ.

Vì sao chùa Phúc Khánh chật cứng người đến cầu an?

Ngày 21/2 (14 tháng Giêng), chùa Phúc Khánh, một ngôi chùa nhỏ nằm ở nội thành Hà Nội thu nhiều phật tử đến cầu an.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem