Sợ "vận đen" khi đối đầu ĐT Việt Nam, Thái Lan cúng sân Thammasat

Thắng Quyết - Song Minh Thứ tư, ngày 04/09/2019 12:25 PM (GMT+7)
Sau những trận thua liên tiếp ở cấp độ đội U23 và ĐTQG trước bóng đá Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt, người Thái Lan vẫn không phục. Sự bất quá tam, bóng đá xứ chùa vàng khao khát "trả nợ", phân định đẳng cấp ở cuộc đọ sức ngày 5/9 tới.
Bình luận 0

Tại vòng loại giải U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân Mỹ Đình hồi cuối tháng 3 năm nay, U23 Thái Lan đã thua đậm U23 Việt Nam 0-4.

Sau trận đấu đó, người Thái Lan không phục khi cho rằng tính chất trận đấu không quan trọng bởi có thắng-thua gì họ vẫn là chủ nhà vòng chung kết năm sau nên chắc chắn sẽ có mặt.

img

Tiền đạo Supachai phải nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội Đình Trọng trong trận thua U23 Việt Nam 0-4 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: I.T

Thêm nữa, ở trận đó, Thái Lan phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian thi đấu hiệp 2 khi tiền đạo Supachai phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội Đình Trọng.

Tới King's Cup 2019, ở cấp độ ĐTQG, Thái Lan "tìm cách" để gặp ĐT Việt Nam ngay trận ra quân với niềm tin khiến thầy trò HLV Park Hang-seo bẽ mặt.

Nhưng cuối cùng, chính Thái Lan mới là người phải nhận trái đắng với bàn thắng duy nhất được "lão tướng" Anh Đức ghi ở phút bù giờ gắn với sai lầm của thủ môn Kawin.

img

Ngôi sao Channathip hy vọng có thể cùng ĐT Thái Lan "trả nợ" ĐT Việt Nam ngày 5/9 tới. Ảnh: I.T

Trận đấu đó, ĐT Thái Lan cũng không có sự phục vụ của ngôi sao Channathip vì chấn thương. Thêm nữa, họ cũng bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn nên phải trả giá.

Trong cuộc đọ sức ngày 5/9 tới tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan quyết định "phục hận" ĐT Việt Nam.

Thay vì tổ chức trận đấu trên sân vận động quốc gia Rajamangala quen thuộc (lý do bận tu sửa chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020), Thái Lan sẽ tiếp Việt Nam trên sân Thammasat.

Ngoài lực lượng đầy đủ, thậm chí còn không gọi 2 chân sút kỳ cựu là Teerasil Dangda và Adisak Kraisorn, tân HLV người Nhật Bản Akira Nishino nhận được niềm tin lớn từ giới truyền thông xứ chùa vàng.

img

Thái Lan lập đàn cúng sân Thammasat hy vọng thần may mắn sẽ ở bên thầy trò HLV Akira Nishino. Ảnh: Thắng Quyết

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, để chiến thắng cần thêm chút may mắn. Và theo ghi nhận của phóng viên đang tác nghiệp tại Bangkok (Thái Lan), người Thái Lan đã lập đàn... cúng sân vào sáng nay với hy vọng có thể "mở toang" mành lưới của ĐT Việt Nam.

Theo kế hoạch, lúc 16 giờ 15 chiều nay sẽ diễn ra cuộc họp báo của ĐT Việt Nam. Sau đó, từ 16 giờ 45 đến 17 giờ 45, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có buổi tập duy nhất làm quen sân thi đấu chính thức Thammasat.

Lúc 17 giờ 30 sẽ diễn ra cuộc họp báo trước trận của ĐT Thái Lan. Thầy trò HLV Akira Nishino cũng có buổi tập cuối cùng trên sân thi đấu chính thức Thammasat từ 18 giờ đến 19 giờ.

Được biết có tới 300 phóng viên Thái Lan, Việt Nam và quốc tế đã đăng ký tác nghiệp sự kiện này trong khi phòng họp báo sân Thammasat lại quá bé!

Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 5/9. Trận đấu này được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTC1, VTC2, VTC3, VTC9, VOV, VTV5, VTVCab, HTV Thể thao, THVL,Truyền hình Nhân dân, BTV2 và K+PM...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem