Trước thông tin khởi kiện cầu thủ triệt hạ Quế Ngọc Hải, VFF lên tiếng!

Minh Tú Thứ bảy, ngày 07/09/2019 15:10 PM (GMT+7)
Tổng thư ký Lê Hoài Anh vừa đăng đàn phủ nhận việc LĐBĐ Việt Nam (VFF) kiện LĐBĐ Thái Lan và tiền vệ Thitipan Puangchan.
Bình luận 0

Truyền thông Thái Lan, cụ thể là tờ SMM Sport sáng nay đăng tải thông tin cho rằng VFF đang kiện toàn hồ sơ để kiện LĐBĐ Thái Lan và Thitipan Puangchan vì tiền vệ này đã có pha phạm lỗi thô bạo với Quế Ngọc Hải.

img

Thitipan Puangchan phạm lỗi với Ngọc Hải. Ảnh: Soha.vn

Cụ thể, ở phút 51 trận Thái Lan hòa Việt Nam 0-0 ở lượt trận đầu tiên bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Thitipan Puangchan đã có pha đá cực xấu với Quế Ngọc Hải. Tiền vệ hiện thi đấu tại Nhật Bản cho CLB Oita Trinita đã lao người, đạp thẳng vào đầu gối của đội trưởng ĐT Việt Nam. Điều đáng nói, tuyển thủ Thái Lan không hề bị trọng tài cảnh cáo vì pha phạm lỗi cực kỳ nguy hiểm này.

Theo SMM Sport,  au trận đấu, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã thu thập những bằng chứng (clip và hình ảnh) để kiện Thitipan Puangchan lên LĐBĐ châu Á. Tuy nhiên, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã phủ nhận thông tin này.

"Đây là thông tin không chuẩn xác, vì Liên đoàn bóng đá Việt Nam không hề có động thái này. Chúng tôi không gửi clip và cũng không có khiếu nại lên AFC hay FAT", sếp lớn của VFF xác nhận trên tờ Thanh Niên.

Cũng liên quan đến Thitipan Puangchan, cầu thủ này đã dính chấn thương rất nặng ở trận hòa Việt Nam. Cụ thể, tiền vệ đang khoác áo Oita Trinita theo dạng cho mượn từ CLB BG Pathum United (Thái Lan) bị rách cơ đùi và phải nghỉ từ 4 đến 5 tuần.

Thitipan Puangchan đã rút khỏi thành phần ĐT Thái Lan chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia ở lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022 vào ngày 10/9. Tiền vệ 26 tuổi đã phải trở về Nhật Bản để điều trị chấn thương theo yêu cầu của CLB Oita Trinita.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem