Sợ virus corona, người dân đeo khẩu trang mua vàng ngày vía Thần tài

Ngọc Hải Thứ hai, ngày 03/02/2020 08:18 AM (GMT+7)
Rạng sáng nay (3/2) nhiều người dân Hà Nội xếp hàng chờ mua vàng ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng giêng hàng năm). Hầu hết ai cũng đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra trên toàn thế giới.
Bình luận 0

Video: Người Hà Nội đeo khẩu trang mua vàng ngày vía Thần tài.

img

Ngày vía Thần tài năm nay, vào ngày 3/2/2020 (ngày 10 tháng giêng) đúng vào thời điểm dịch bệnh viêm phổi cấp virus corona diễn biến phức tạp, tuy nhiên nhiều người dân vẫn đi từ sáng sớm đến cửa hàng vàng chờ mua vàng lấy may. Đáng chú ý là mọi người đều đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh.

img

Ghi nhận của PV Dân Việt vào lúc 5h30 phút sáng nay, các ghế chờ của cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đã kín người đến xếp hàng mua vàng lấy may. Tại đây, người dân đều được phát miễn phí khẩu trang y tế để đảm bảo sức khoẻ.

img

Khung cảnh quen thuộc dễ dàng nhận thấy đó là việc người dân đến mua vàng hầu hết đều đeo khẩu trang. Nhiều nhân viên tiệm vàng cũng đã phát khẩu trang, nước uống, hoa quả… phục vụ người dân.

img

Đề phòng lây nhiễm dịch bệnh do virus corona đang diễn biến phức tạp, nhân viên cửa hàng vàng trên đường Trần Nhân Tông đã phát tặng khách hàng những chiếc khẩu trang y tế.

img

Theo quan niệm xưa, Thần Tài là vị thần mang ý nghĩa tâm linh mang tài lộc cho mỗi gia đình. Nên ngày vía Thần Tài nếu đi mua vàng thì sẽ gặp may mắn, tài lộc sung túc suốt cả năm. Đặc biệt với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh thì việc cúng Thần Tài đã trở nên quan trọng trong cuộc sống.

img

Mỗi người cầm trên tay số thứ tự của mình đợi đến lượt vào mua vàng.

img

Ông Cao Văn Hào (56 tuổi) ở quận Hoàng Mai đến xếp hàng từ 3h sáng chia sẻ, năm nào ông cũng đến xếp hàng từ rất sớm để mua vàng vì sợ không còn chỗ. "Mọi năm tôi thường xếp hàng sớm để mua vàng cho đỡ đông và chen chúc, nhưng năm nay khác với mọi năm, người dân đến ít hơn hẳn. Lý do có thể do mọi người sợ tụ tập nơi đông người vì đang có dịch bệnh", ông Hào nói thêm.

img

Nhiều người cẩn thận đeo nhiều khẩu trang khi xếo hàng mua vàng thần tài.

img

Bà Nguyễn Thị Phương (60 tuổi) đến xếp hàng từ 5h sáng cho biết: "Do hiện nay đang có dịch bệnh nguy hiểm, nhiều người e ngại tụ tập nơi đông người nên xếp hàng cũng dễ thở hơn những năm trước. Ai cũng chuẩn bị cho mình chiếc khẩu trang để bảo vệ bản thân và những người xung quanh".

img

Bảo vệ tại các cửa hàng vàng trên đường Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng cũng trang bị đầy đủ khẩu trang y tế để làm việc.

img

Bên trong, các nhân viên bán hàng cũng đeo khẩu trang khi giao dịch với khách hàng.

img

Ngày vía Thần Tài năm nay rơi đúng vào thời điểm dịch virus corona bùng phát. Mặt khác, giá vàng SJC hiện đang ở mức khá cao. Vì vậy, năm nay lượng khách sẽ đi mua vàng sẽ giảm hơn so với năm ngoái.

img

Rất nhiều cửa hàng trang bị nước rửa tay, khẩu trang y tế miễn phí, nước để phục vụ khách hàng đến giao dịch. Nhân viên của các cửa hàng sẽ đưa đến tận tay những khách hàng không mang khẩu trang để đảm bảo sức khoẻ cho cộng đồng.

img

Năm nay tại cửa hàng của Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý có nhiều mặt hàng mới, đặc biệt với nhiều mẫu mã tạo hình chuột vàng với mong muốn mang đến sự xung túc, ấm no trong năm mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem