Sở Y tế Quảng Ngãi nói về kiến nghị tăng cường bác sĩ cho Lý Sơn trong mùa mưa bão

Công Hoàng Thứ hai, ngày 16/09/2024 12:36 PM (GMT+7)
Sáng 16/9, trao đổi về kiến nghị tăng cường nhân lực cho y tế Lý Sơn, để xử lý trường hợp bệnh nặng, cần phẫu thuật gấp khi bị cô lập trong mùa mưa bão, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Minh Đức đã trả lời về vấn đề này.
Bình luận 0

Người đứng đầu ngành Y tế Quảng Ngãi cho biết, cứ đến mùa mưa bão hàng năm, Sở Y tế đều chỉ đạo cho các bệnh viện tuyến tỉnh tăng cường y, bác sĩ chuyên khoa và một số thiết bị chuyên dụng cho Lý Sơn.

Sở Y tế Quảng Ngãi nói về kiến nghị tăng cường bác sỹ cho huyện đảo trong mùa mưa bão đến- Ảnh 1.

Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phạm Minh Đức. Ảnh: K.N

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ được Sở Y tế đặt lên hàng đầu, nhằm cứu chữa kịp thời những trường hợp bệnh nặng cho người dân ở huyện đảo, khi bị sóng to, gió lớn cô lập.

Đối với mùa mưa bão đang đến của năm 2024, về thiết bị y tế, Lý Sơn hiện đã đưa công trình Y tế Quân – Dân Y vào hoạt động, nên Sở Y tế chỉ tăng cường thêm nhân lực.

Cụ thể, Sở Y tế đã có kế hoạch điều động tăng cường các bác sĩ chuyên khoa Sản, bác sĩ chuyên khoa Ngoại và bác sĩ chuyên khoa Gây mê, hồi sức.

Được biết tại cuộc họp thường kỳ KT – XH tháng 8 và 8 năm 2024 do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang chủ trì, Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh cũng đã đề cập đến vấn đề này.

Mới đây làm việc với BCH Quân sự tỉnh, Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh phát biểu, lãnh đạo huyện Lý Sơn kiến nghị với BCH Quân sự tỉnh, có ý kiến với UBND tỉnh và ngành Y tế để tăng cường và luân chuyển y, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, hỗ trợ cho địa phương trong khám, chữa bệnh và cấp cứu cho người dân, đặc biệt là mùa mưa bão sắp đến.

Sở Y tế Quảng Ngãi nói về kiến nghị tăng cường bác sỹ cho huyện đảo trong mùa mưa bão đến- Ảnh 3.

Trung tâm huyện đảo Lý Sơn. Ảnh: Lê Danh.

Theo Thượng tá Trần Thế Phan, mùa mưa bão Lý Sơn thường hay bị cô lập bởi gió to và sóng dữ, không thể sử dụng tàu thuyền đưa những bệnh nhân nặng vào trong đất liền để cấp cứu hoặc phẫu thuật, cho nên rất cần những y, bác sĩ giỏi để xử lý những trường hợp này.

Video Kiến nghị của Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Quảng Ngãi.

Được biết thời gian qua, với đặc thù là huyện đảo cho nên cùng với các lĩnh vực, cấp ngành của tỉnh và T.Ư, cũng đã dành nhiều sự quan tâm cho y tế Lý Sơn, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho người dân trên đảo.

Gần đây nhất là việc hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa công trình Y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn với trị giá 287 tỷ đồng, vào hoạt động vào giữa năm 2024.

Trung tâm Y tế Quân – Dân y Lý Sơn được xây dựng trên diện tích 13.000m2, công suất hoạt động 100 giường bệnh cùng trang thiết bị y tế hiện đại, đạt tiêu chuẩn bệnh viện cấp huyện hạng III.

Sở Y tế Quảng Ngãi nói về kiến nghị tăng cường bác sỹ cho huyện đảo trong mùa mưa bão đến- Ảnh 7.

Công trình Y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn có trị giá 287 tỷ đồng. Ảnh:C.X

Công trình có quy mô cao từ 2 - 6 tầng, gồm 10 chuyên khoa hồi sức cấp cứu; nội nhi truyền nhiễm; sản, kế hoạch hoá gia đình; xét nghiệm; kiểm soát bệnh tật; nhiệt đới; y học cổ truyền và Khu quân y… cùng các hạng mục phụ trợ khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem