Sở Y tế TP.HCM: Ráo riết đẩy mạnh việc tiêm vaccine Covid-19, đặc biệt nhóm người nguy cơ cao

Bạch Dương Thứ năm, ngày 20/04/2023 11:51 AM (GMT+7)
Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu vừa yêu cầu các quận huyện, TP.Thủ Đức tăng cường việc tiêm vaccine trước tình trạng số ca mắc Covid-19 đang tăng và miễn dịch cộng đồng có xu hướng giảm.
Bình luận 0
Sở Y tế TP.HCM: Ráo riết đẩy mạnh việc tiêm vaccine Covid-19, đặc biệt nhóm người nguy cơ cao - Ảnh 1.

TP.HCM đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19 cho nhóm đối tượng nguy cơ cao. Ảnh: B.D

Ngày 12/4, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 2116/BYT-DP về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị các tỉnh, thành thúc đẩy tiêm vaccine phòng Covid-19; huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể để triển khai quyết liệt, rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, nhất là các nhóm nguy cơ cao.

Cùng với đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng chỉ đạo về tăng cường tiêm chủng và nhu cầu bổ sung vaccine phòng Covid-19 AstraZeneca trong tháng 4 đến tháng 6/2023.

Để chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và sử dụng hiệu quả vaccine phòng Covid-19 đã được phân bổ, Sở Y tế đề nghị UBND các quận, huyện, TP.Thủ Đức chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các giải pháp thúc đẩy công tác tiêm vaccine phòng Covid-19. 

Căn cứ số liệu tiêm chủng trên Nền tảng quản lý tiêm vaccine phòng Covid-19 của Bộ Y tế để rà soát, vận động người dân đi tiêm, nhất là người thuộc nhóm nguy cơ cao; đặc biệt là tiêm liều nhắc lại cho người 18 tuổi trở lên ở các phường, xã chưa đạt tỷ lệ mục tiêu tối thiểu là 80% nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vaccine đã được phân bổ.

Các trung tâm y tế, trạm y tế, bệnh viện công lập có triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục duy trì tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Theo cập nhật mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, số ca mắc Covid-19 mới trong ngày tiếp tục tăng nhẹ, 27 trường hợp có chỉ định nhập viện điều trị. Trong số các ca nhập viện, 24 người bệnh phải thở oxy, không có trường hợp thở máy, hầu hết là người cao tuổi có bệnh nền.

TP.HCM đã ghi nhận của biến thể phụ XBB.1.5, miễn dịch cộng đồng với Covid-19 của người dân có xu hướng giảm. Cụ thể, vào tháng 9/2022, có 98,7% người dân có miễn dịch với SARS-CoV-2 nhưng nay giảm xuống còn 94,2%.

Sở Y tế TP.HCM: Ráo riết đẩy mạnh việc tiêm vaccine Covid-19, đặc biệt nhóm người nguy cơ cao - Ảnh 3.

Vaccine vẫn là phương pháp phòng ngừa hiệu quả. Ảnh: B.D

Trước bối cảnh trên, TP.HCM đã kích hoạt chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. UBND xã, phường, thị trấn thực hiện quản lý nhóm nguy cơ cao trên địa bàn gồm người có bệnh nền, trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine Covid-19.

Viện Pasteur TP.HCM vừa có văn bản gửi sở y tế 4 tỉnh, thành và 10 bệnh viện khu vực phía Nam đề nghị cho ý kiến về việc phối hợp triển khai dự án: "Đánh giá hiệu quả tiêm chủng vaccine tại Việt Nam".

Theo đó, 10 bệnh viện gồm: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa thị xã Tân Uyên; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, Bệnh viện Đa khoa huyện Bến Cầu, Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Vũng Tàu ở 4 tỉnh thành là TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo kế hoạch, tổng số đối tượng tại tất cả các điểm tham gia khảo sát bệnh chứng xét nghiệm âm tính là 2.800 ca Covid-19 nằm viện và tuyển 3.200 ca chứng.

Bệnh nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định ca bệnh bằng xét nghiệm rRT-PCR và giải trình tự gene xác định biến thể của SARS-CoV-2.

Kế hoạch này được ban hành trong bối cảnh số ca Covid-19 có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương trong đó có TP.HCM và Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem