SỐC: Gã đánh giày và khối tài sản gần 2 tỷ đồng... "chôm chỉa" giữa Sài thành

Anh Nguyễn Thứ ba, ngày 16/09/2014 06:48 AM (GMT+7)
Trinh sát thu giữ trong người Trường số tài sản gồm: 1 điện thoại di động siêu sang hiệu Vertu có giá trị 1,1 tỷ đồng, 1 đồng hồ đeo tay có giá trị 10.000USD, 1 nhẫn vàng trị giá 2.000USD, 2 dây thắt lưng khoảng 2.000USD và 1 máy tính xách tay.
Bình luận 0


Ngày 15.9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đã bàn giao nghi can Ngô Văn Trường (SN 1991, ngụ huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá) cho Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp tài sản.


Trộm khối tài sản gần 2 tỷ đồng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 13.9 trinh sát hình sự thuộc Đội hình sự đặc nhiệm, Phòng PC45 Công an TP.HCM làm nhiệm vụ tại khu vực gần Trung tâm Thương mại Parkson Hùng Vương (quận 5) thì phát hiện một đối tượng có dấu hiệu khả nghi đang gạ một số người để bán tài sản có giá trị.

Trinh sát hình sự lập tức mời đối tượng về trụ sở làm việc. Bước đầu đối tượng khai nhận tên là Ngô Văn Trường, quê Thanh Hóa, từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Trinh sát thu giữ trong người Trường số tài sản gồm: 1 điện thoại di động siêu sang hiệu Vertu có giá trị 1,1 tỷ đồng, 1 đồng hồ đeo tay có giá trị 10.000USD, 1 nhẫn vàng trị giá 2.000USD, 2 dây thắt lưng khoảng 2.000USD và 1 máy tính xách tay.

Đấu tranh trong một thời gian khá lâu, Trường thừa nhận số tài sản trên do Trường trộm được tại một công ty có trụ sở ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Trường còn khai, trong số tài sản trộm được có 1 đồng hồ đeo tay có giá trị 20.000USD nhưng Trường đã bán ở một tỉnh phía Bắc, số tài sản còn lại Trường mang vào TP.HCM tiêu thụ.

img Nghi can Ngô Văn Trường và khối tài sản có giá trị khủng, gần 2 tỷ đồng, mà Trường trộm được mang vào Nam tiêu thụ.   

 

Phòng PC45 Công an TP.HCM tiến hành xác minh và bước đầu ghi nhận: Ngày 11.8.2014, ông Đ.T.D - Phó Tổng Giám đốc một công ty ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh nghỉ phép về nhà tại Hà Nội, đã để lại lượng lớn tài sản trong văn phòng của công ty. Khi quay trở lại công ty làm việc, ông D phát hiện tài sản bị mất trộm nên trình báo công an địa phương.

Trường khai: Khi xác định ông D là người có của ăn, của để, Trường đóng giả là người đánh giày để tiếp cận ông D và văn phòng làm việc của ông này trong vòng 1 tháng. Lúc biết ông D nghỉ phép về Hà Nội, Trường leo vào trụ sở công ty trên bằng lối tường rào rồi đột nhập vào phòng làm việc của ông D để cuỗm lượng lớn tài sản như nói trên.

Chiêu thức của siêu trộm

Do rành về hàng hiệu và điện thoại di động nên khi vừa trộm được tài sản của ông D, Trường bẻ khoá, xoá sạch dữ liệu cá nhân trong chiếc điện thoại Vertu. Trường bán chiếc đồng hồ 20.000USD được 10.000USD làm chi phí để đi máy bay vào miền Nam, rồi đi theo đường tiểu ngạch qua Campuchia đánh bạc. Khi thua hết tiền, Trường về lại TP.HCM tiêu thụ lượng lớn tài sản còn lại thì bị bắt.

Vì xoá sạch dấu vết của số tài sản trộm được nên khi bị bắt giữ Trường một mực khai báo, đó là tài sản của bản thân Trường vì gia đình Trường là một đại gia.

Tuy nhiên khi các trinh sát “đọc” vanh vách về lý lịch cá nhân và 1 tiền án của Trường thì cuối cùng đối tượng này cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Thế nhưng sau đó Trường tiếp tục tung ra nhiều chiêu thức khác hòng trốn tội. Ban đầu Trường bỗng nhiên lên cơn co giật, sùi bọt mép làm cho các trinh sát phải vất vả chuyển đi cấp cứu.

Sau đó các y bác sĩ xác định sức khoẻ Trường hoàn toàn bình thường. Bị các trinh sát lật tẩy hết chiêu trò, Trường mới khai báo rành rọt hành vi phạm tội.

   Cơ quan công an xác định Trường là một siêu trộm, khi gây án có kế hoạch bài bản, hành tung thoắt ẩn thoắt hiện, rất tinh vi. Công an đang tình nghi Trường là hung thủ gây ra vụ trộm tài sản có giá trị lớn tại trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang và nhiều địa phương trong cả nước nên hiện đang trong quá trình mở rộng điều tra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem