Sốc: Giám mục Ấn Độ bị cáo buộc liên tục cưỡng hiếp, hành hung nữ tu suốt 2 năm

Minh Nhật (Theo NYT) Thứ bảy, ngày 15/01/2022 08:30 AM (GMT+7)
Giám mục Franco Mulakkal ở Ấn Độ bị cáo buộc cưỡng hiếp và liên tục hành hung nữ tu ở bang Kerala, miền Nam nước này trong suốt 2 năm nhưng vừa được xử trắng án hôm 14/1 trong một phán quyết gây tranh cãi dữ dội.
Bình luận 0
Sốc: Giám mục Ấn Độ bị cáo buộc liên tục cưỡng hiếp, hành hung nữ tu suốt 2 năm - Ảnh 1.

Giám mục Franco Mulakkal ở Ấn Độ bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn. Ảnh NYT

Theo New York Times, Giám mục, Franco Mulakkal người đã bị xét xử từ năm 2020 nhất quán nói rằng mình vô tội. “Ca ngợi Chúa,” anh ta nói sau phán quyết ở 

Thẩm phán giám sát phiên tòa ở thành phố Kottayam ở bang Kerala. G. Gopakumar cho biết các công tố viên đã không chứng minh lời buộc tội của họ. Cơ quan điều tra ở Kerala cho biết phán quyết sẽ được kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

Vụ án, được cho là trường hợp đầu tiên thuộc loại này ở Ấn Độ, trong đó một giám mục bị buộc tội cưỡng hiếp và hành hung một nữ tu trong 2 năm, làm nổi bật sự chia rẽ sâu sắc trong Giáo hội Công giáo ở nước này. 

Nhà thờ đã chậm phản ứng trước những cáo buộc của nữ tu chống lại Giám mục Mulakkal và chỉ lên tiếng sau khi 5 nữ tu khác lên tiếng công khai ủng hộ nạn nhân.

Cha Augustine Vattoly,  người đã giúp tổ chức một nhóm  tham gia vào các cuộc biểu tình ở Kerala, cho biết các nữ tu vẫn chưa bỏ cuộc.

“Phán quyết là một cú sốc lớn đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại hệ thống khét tiếng của nhà thờ, thứ che đây cho những kẻ gây ra sự bất công như Franco Mulakkal", Cha Vattoly tuyên bố.

Nữ tu lần đầu tiên đưa những lời tố cáo của mình lên nhà thờ vào tháng 1/2017. Cô đã tiếp cận gần một chục quan chức nhà thờ, bao gồm các giám mục, một hồng y và đại diện của Vatican.

Trong đơn tố cáo chính thức với cảnh sát, gia đình nữ tu cho biết, các vụ tấn công tình dục xảy ra tại tu viện của cô, Nhà thờ Thánh Phanxicô, ở Kerala.

Ngay trước khi Giám mục Mulakkal bị bắt và bị giam giữ trong thời gian ngắn vào tháng 9/2018, nhà thờ đã loại ông khỏi nhiệm vụ hành chính tại thành phố Jalandhar, miền bắc Ấn Độ, nơi ông đang làm việc. Các cáo buộc chính thức đã được đưa ra chống lại ông vào tháng 4/2019, vài tuần sau khi Giáo hoàng Francis thừa nhận rằng, việc các linh mục lạm dụng tình dục các nữ tu là một vấn đề tiếp tục xảy ra trong nhà thờ.

Giám mục bị buộc tội cưỡng hiếp nữ tu 9 lần từ năm 2014 đến năm 2016 trong các chuyến thăm mà ông ta đến Kerala. Ông ta cũng bị buộc tội theo luật chống lại sự đe dọa, giam giữ bất hợp pháp và giao cấu không tự nguyện.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem