Theo Bloomberg, trên một diễn đàn tin tặc, một tài khoản hacker đã rao bán dữ liệu của một tỷ người dùng Trung Quốc sau khi xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của cảnh sát Thượng Hải. Theo đó, tài khoản này đã chào bán hơn 23 terabyte dữ liệu bao gồm tên, địa chỉ, nơi sinh, ID quốc gia, số điện thoại và thông tin vụ án hình sự,… với giá 10 Bitcoin, tương đương khoảng 200.000 USD.
Các chuyên gia trong lĩnh vực bảo mật gọi đây là vụ vi phạm an ninh mạng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Quy mộ của vụ rò rỉ đã gây ra một làn sóng chấn động trong cộng đồng an ninh nước này.
Hacker xâm nhập hệ thống cảnh sát, rao bán dữ liệu dân cư 1 tỷ người Trung Quốc: Ảnh: Internet
Ngày 4/7, ông Zhao Changpeng, người sáng lập và CEO sàn tiền điện tử Binance, đã đăng tải một bài viết trên Twitter thông báo về việc công ty đã phát hiện 1 tỷ hồ sơ cư dân "từ một quốc gia châu Á" mà không nêu đích danh, đang bị lộ lọt trên "dark web". Trong khi đó, chính quyền Thượng Hải không đưa ra phản hồi công khai về vụ hack này.
Hiện tại, vẫn chưa thể xác định được cách thức mà tin tắc sử dụng để xâm nhập vào máy chủ của cảnh sát Thượng Hải. Tuy nhiên, theo giả thuyết nhận được sự đồng thuận của các chuyên gia mảng an ninh mạng nước này, vấn đề có thể đến từ cơ sở hạ tầng đám mây của bên thứ 3 lưu trữ. Trong đó, Alibaba, Tencent và Huawei là những doanh nghiệp lớn nhất cung cấp dịch vụ này ở Trung Quốc.
Dữ liệu dân cư 1 tỷ người Trung Quốc được rao bán với giá 10 Bitcoin, tương đương khoảng 200.000 USD. Ảnh: Internet
Trước đó, Trung Quốc đã từng đối mặt với những vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân trên quy mô lớn. Năm 2016, thông tin cá nhân của hàng chục quan chức thuộc chính phủ Trung Quốc cùng các nhân vật nổi tiếng từ Jack Ma cho tới Vương Kiến Lâm bị phát tán trên Twitter. Sau đó 4 năm, Weibo cũng thông báo tin tặc đã đánh cắp thông tin tài khoản của hơn 538 triệu người dùng, tuy nhiên các dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu không bị ảnh hưởng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.