SỐC: Mourinho và Khedira đã có giao hẹn ngầm

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 12/08/2014 14:34 PM (GMT+7)
Jose Mourinho có mối quan hệ thân thiết với Sami Khedira và ông hiểu những nguyện vọng của tiền vệ 27 tuổi này. Nguồn tin từ London24 cho hay, “Người đặc biệt” và tiền vệ Đức đã ngầm thỏa thuận với nhau về một sự sum họp hè tới.
Bình luận 0

Hè 2010, trong những ngày đầu tiên bắt tay vào tái thiết Real Madrid, Jose Mourinho nhắm Sami Khedira như một trong những mục tiêu hàng đầu.

Cuối tháng 7, thuận theo ý của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Chủ tịch Perez chi khoảng 16 triệu euro để thuyết phục VfB Stuttgart bán lại ngôi sao của ĐT Đức. Từ đây, mối lương duyên giữa Mourinho và Khedira bắt đầu.

img

Mourinho muốn Khedira về dưới trướng mình một lần nữa

Trong 3 năm nắm Real Madrid, Mourinho dành sự ưu ái đặc biệt cho Khedira. Ông sẵn sàng loại bỏ Rafael van der Vaart thậm chí cả Guti để lấy chỗ cậu học trò người Đức. Không phụ lòng ông thầy, trong 3 mùa ấy, Khedira đều chơi trên 40 trận và đóng góp vào những thành công nhất định của đội. Mùa vừa qua, Mourinho ra đi, Khadira chấn thương và lập tức mất chỗ đứng.

Kể từ khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2014 mở cửa, Chủ tịch Perez chi 110 triệu euro để lần lượt mang về Toni Kroos và James Rodriguez. Sự có mặt của hai bản hợp đồng đắt giá này đe dọa nghiêm trọng tới vị thế của Khedira. Có những lúc, người ta đã tin rằng Khedira sẽ gia nhập Arsenal theo bản hợp đồng trị giá 25 triệu euro và ký hợp đồng 4 năm.

Tuy vậy cho tới lúc này, chẳng có thương vụ nào diễn ra cả. Khedira vẫn có tên trong danh sách tham dự trận tranh Siêu cúp châu Âu của Real Madrid và trong một tuyên bố mới nhất, HLV Carlo Ancelotti không ngần ngại tuyên bố, tiền vệ người Đức không phải cái tên để bán, đồng thời khẳng định, anh sẽ là một phần trong kế hoạch của ông ở mùa giải tới.

Phải chăng tương lai của Khedira đã được đảm bảo? Không hẳn như vậy! Chủ tịch Perez vẫn muốn tống khứ Khedira để dọn chỗ cho những người mới và bản thân tiền vệ này cũng sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo, chứ không muốn phải đánh bóng ghế dự bị Bernabeu. Vấn đề chỉ là, bến đỗ mà anh muốn, không phải là Arsenal, mà là Chelsea.

Tờ London24 cho hay, Mourinho và Khedira vẫn giữ liên lạc với nhau. Trong thời gian tiền vệ 27 tuổi này không vui, ông đã thường xuyên có những trao đổi qua mail và mời gọi anh về với Chelsea. Theo đó, giữa hai bên đã có thỏa thuận ngầm: Khedira sẽ ở lại Real Madrid them 1 mùa nữa và rồi gia nhập sân Stamford Bridge theo dạng chuyển nhượng tự do. Khedira tin rằng, chỉ có Mourinho mới hiểu và có thể đưa anh nên một tầm cao mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem