Sóc Trăng kêu gọi đầu tư 47 dự án với tổng vốn đầu tư trên 122.800 tỷ đồng

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 19/06/2018 12:50 PM (GMT+7)
Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư và phát động khởi nghiệp năm 2018 với chủ đề “Sóc Trăng - Cơ hội của bạn”, tỉnh Sóc Trăng đã kêu gọi đầu tư nhiều dự án quan trọng.
Bình luận 0

Sáng nay (19.6), tỉnh Sóc trăng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và phát động khởi nghiệp năm 2018 với chủ đề “Sóc Trăng - Cơ hội của bạn”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và chỉ đạo hội nghị.

img

Tỉnh Sóc Trăng ưu tiên kêu gọi đầu tư vào năng lượng tái tạo (Ảnh: Internet)

Hội nghị còn có sự tham dự của khoảng 500 đại biểu gồm lãnh đạo các bộ, ngành, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Theo UBND tỉnh Sóc Trăng, Hội nghị nhằm tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội, tìm năng, thế mạnh và chính sách ưu đãi đầu tư. Từ đó, huy động các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, phục vụ cho sự phát triển nhanh, bền vững của địa phương.

"Hội nghị sẽ giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo địa phương và T.Ư về các chính sách có liên quan. Địa phương cam kết tạo điều kiện thông thoáng về thủ tục hành chính và sẽ hỗ trợ tạo quỹ đất sạch để các doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận, triển khai thực hiện các dự án" - ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nói.

img

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Sóc Trăng (Ảnh: TTXVN)

Theo ông Chuyện, Sóc Trăng có 72 km bờ biển, 3 cửa sông lớn kết nối với biển. Trong đó, Trần Đề và Định An là hai cửa ngõ quan trọng ra vào Biển Đông của các tỉnh vùng ĐBSCL, tạo lợi thế cho Sóc Trăng phát triển hệ thống vận tải biển và cảng biển. Do đó, tỉnh đang tập trung kêu gọi, tìm kiếm các nhà đầu tư vào lĩnh vực này.

Ngoài ra, tỉnh Sóc Trăng cũng ưu tiên kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch.

Tỉnh Sóc Trăng đã lập danh sách trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư và bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 47 dự án, tổng mức vốn đầu tư trên 122.880 tỷ đồng. Hiện tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp với tổng vốn đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng.

Riêng về việc phát động khởi nghiệp năm 2018, ông Chuyện hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của các cá nhân, tổ chức trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem