Sóc Trăng
-
Hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi tôm sú, tôm thẻ, ông Nguyễn Văn Điếu, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) đã quyết định chuyển sang nuôi tôm càng xanh chuyên canh trong ao tôm sú, tôm thẻ để nâng cao thu nhập. Sự chuyển đổi mô hình này đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình ông.
-
Sóc Trăng - vùng đất nổi tiếng với nhiều di tích chùa chiền, công trình với nhiều màu sắc văn hóa. Ngoài mang trong mình nét đẹp huyền bí, vùng đất nổi danh với điệu múa lâm thôn ấy còn được nhiều du khách biết đến với nhiều đặc sản món ăn ngon nổi tiếng và đa dạng.
-
Dự án Phát triển cây ăn trái đặc sản tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2018 - 2021 được triển khai thực hiện tại 7 huyện, thị xã gồm: Kế Sách, Long Phú, Cù Lao Dung, Mỹ Tú, Châu Thành, thị xã Vĩnh Châu và thị xã Ngã Năm.
-
Cây bồn bồn nhẹ công chăm sóc, ít tốn chi phí đầu tư nhưng lợi nhuận rất tốt. Vì vậy, ông Nguyễn Hoàng Giới, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) đã chuyển đổi đất canh tác lúa kém hiệu quả sang trồng bồn bồn thu nhập hơn trăm triệu đồng/năm.
-
Tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp và ngày càng nghiêm trọng tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng trong những ngày qua khiến các công trình hạ tầng hư hỏng nặng nề, đời sống, sinh hoạt của người dân ở địa phương ảnh hưởng nghiêm trọng.
-
Gia đình bà Thạch Thị Vân Na (58 tuổi, ngụ TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) có 6 thế hệ theo nghề múa Khmer. Gia đình bà Na cũng đã được tặng danh hiệu gia đình đa thế hệ theo nghề múa Khmer.
-
Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1) sẽ được khởi công tại 4 địa điểm vào ngày mai 17/6. Đường cao tốc này được làm với tổng chiều dài hơn 188 km và mức đầu tư hơn 44.690 tỷ đồng.
-
Nhờ cây cỏ năn tượng (còn có tên gọi khác là cây hến biển), hàng trăm nông dân ở thị xã Ngã Năm và huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) có việc làm thêm ổn định. Không chỉ mọc tự nhiên ở vùng ven biển ĐBSCL, loại cỏ này còn được người dân trồng thử nghiệm.
-
Công an tỉnh Sóc Trăng đang điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự sát ở phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.
-
Trong vài năm trở lại đây, anh Nguyễn Hoài Ngân, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đã phát triển trồng cây na Thái trong khu vườn của gia đình. Mặc dù diện tích đất trồng na Thái là đất sét, nhiễm phèn nhưng cây na sinh trưởng rất tốt, trái năm sau luôn cao hơn năm trước và bán được giá.