Sốc với bộ xương di động của các cô nàng chán ăn

Chủ nhật, ngày 03/05/2015 09:35 AM (GMT+7)
Những cô gái mắc chứng bệnh chán ăn khiến cơ thể trở nên gầy rộc "mình hạc xương mai" không khác những bộ xương di động.
Bình luận 0

Phần lớn những cô gái dưới đây đều mắc chứng bệnh chán ăn hoặc ăn không ngon Anorexia khiến thân hình họ trở nên tiều tụy, kèm theo nhiều căn bệnh khác liên quan đến suy dinh dưỡng.

Cô Lauren Bailey 31 tuổi đến từ nước Anh từng mắc chứng bệnh trên vào năm 23 tuổi và trọng lượng cơ thể chỉ còn 22,6kg. 

img

Lauren trước (ảnh trên) và sau khi khỏi bệnh.

Sức khỏe giảm sút khiến bác sĩ dặn dò mẹ cô chuẩn bị tinh thần vì có thể cô sẽ không qua khỏi. Tuy nhiên sau gần 10 năm điều trị và tập luyện, giờ đây Lauren đã khỏi bệnh và tăng cân trở lại, khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Meg mắc chứng chán ăn khi học cấp ba và thường xuyên bỏ bữa. Khi bệnh tình nghiêm trọng hơn đã khiến Meg phải nhập viện điều trị trong vòng 1 năm. 

img

Meg (phải) đã lấy lại sắc vóc sau khi mắc chứng biếng ăn (trái).

Tuy nhiên Meg đã từ chối vào viện, cô nhờ bác sĩ tư vấn về chế độ ăn uống và tập luyện tại nhà. Khi sức khỏe dần hồi phục, Meg đến phòng gym và nâng tạ, cô bắt đầu ăn nhiều hơn với ngày 6 bữa. Sau 6 năm năm, Meg đã trở nên phong độ và sở hữu thân hình đẹp, gợi cảm.

Cô Jo Thompson, 21 tuổi đến từ nước Anh từng mắc chứng chán ăn năm 11 tuổi. Tình trạng  bệnh trở nên nghiêm trọng khi Jo 17 tuổi và chỉ còn 48 giờ đồng hồ để sống. 

img
Jo Thompson của quá khứ và hiện tại.

Đối mặt với tử thần cận kề, Jo sốc tinh thần và buộc mình phải ăn thật nhiều khi nộp đơn làm cho cửa hàng ăn nhanh McDonald's. Việc nhìn thấy mọi người ăn ngấu nghiến tại cửa hàng sẽ là động lực giúp cô cải thiện việc ăn uống của bản thân. 

img

Jo đã kết hôn cùng quản lý và có với nhau 2 cậu con trai kháu khỉnh.

Đúng như mong đợi, Jo đã ăn điều độ trở lại bên cạnh sự giúp đỡ của người quản lý nhà hàng là anh Zoheb Khan. Hai người nảy sinh tình cảm và hiện tại họ đã nên duyên vợ chồng với hai thiên thần nhỏ.

img

Brittany.

Brittany mắc chứng biếng ăn khi còn là sinh viên đại học, nặng 47kg và cô bắt đầu sút 7 -8kg sau đó. Thân hình "cò hương" khiến Brittany lao vào tập luyện và ăn uống để lấy lại sắc vóc.

Morgan mắc chứng biếng ăn và gầy rộc đi hẳn, cô mất liền 14kg khiến bạn bè và ngay cả người yêu của cô đều cảm thấy lo lắng. 

img

Morgan gợi cảm sau khi bình phục.

Không phụ lòng của mọi người, Morgan đã cải thiện cơ thể bằng các bài tập và thay đổi chế độ ăn theo từng giai đoạn nhỏ nhưng chắc chắn. Hiện tại Morgan đã lấy lại được 14kg và trở nên khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

img

Antonia Eriksson trong bức ảnh bên trái khi cô nhập viện vì chứng biếng ăn. Bức hình bên phải là Antonia của hiện tại sau quá trình bình phục và lấy lại được vóc dáng khỏe mạnh.

img

Emma O'Neil.

Emma O'Neil từ Glasgow nước Anh mắc chứng lười ăn năm 22 tuổi và khiến tàn phá cơ thể cô giảm 19kg. Nhờ được  bác sĩ điều trị cùng với khẩu phần ăn uống và tập luyện đã giúp Emma lấy lại thân hình như hiện tại.

img

Harriet Smith giờ đây đã là một nữ vận động viên điền kinh.

Cơ thể của Harriet Smith từng chỉ nặng 31kg trong thời gian cô mắc chứng biếng ăn. Bệnh tình trở nên nghiêm trọng khi Harriet được cho biết sẽ chỉ sống được thêm vài tuần. Cô đã quyết định tập luyện và lấy lại vóc dáng cơ thể với trọng lượng 55kg, trở thành một nữ vận động viên điền kinh xinh đẹp và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

img

Heather Franks.

Heather Franks mắc chứng biếng ăn và phải nhập viện để điều trị. Cô gái từ chối nhập viện bằng cách đi du lịch và ghé một nhà hàng để thưởng thức những món ăn cô cảm thấy hứng thú. Chính điều này giúp Heather thay đổi thói quen ăn uống và dần lấy lại sắc vóc.

img

Kate Puncher đã có thể mặc lên mình bộ váy cô dâu sau quá trình lấy lại cân nặng.

Bạn trai của Kate Puncher đã lên tiếng sẽ chia tay nếu cô không chịu cải thiện cân nặng cũng như chứng biếng ăn đang mắc phải. Như có động lực giúp Kate nỗ lực tăng cân, cô đã vượt qua để rồi giờ đây Kate đã lên thiên chức làm mẹ với cô con gái khỏe mạnh và bụ bẫm.

img

Hayley Wilde.

Khi Hayley Wilde được bác sĩ cho biết cô chỉ có thể sống thêm được 1 tuần vì chứng biếng ăn, cô đã lao vào cuộc giành giật sự sống với tử thần trong 3 năm bằng cuộc chiến lấy lại cân nặng. 

Long Hy (LV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem