Sốc với cô gái dẫn cả bạn tình nam lẫn nữ đến khám sau khi chẩn đoán bị sùi mào gà

Thứ năm, ngày 04/07/2019 23:57 PM (GMT+7)
Sau 1 tuần, cô Wang đã đưa bạn trai tới, kiểm tra thấy bộ phận sinh dục của người đàn ông cũng có dấu hiệu của bệnh sùi mào gà nên được chuyển tới khoa tiết niệu. Một ngày nọ, bác sĩ Li Weihao vô cùng bất ngờ khi cô Wang lại tới bệnh viện nhưng lần này cô không dẫn theo bạn trai mà là một cô gái khác.
Bình luận 0

Bác sĩ Li Weihao, bác sĩ Khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Chấn Hưng đã chia sẻ về 4 trường hợp mắc bệnh tình dục hết sức phức tạp chỉ vì lối sống quá “thoáng”.

Một người phụ nữ họ Wang, 25 tuổi đã tới bệnh viện khám và được chẩn đoán mắc bệnh sùi mào gà. Bác sĩ Li Weihao cũng khuyên cô nên đưa bạn trai đi khám vì đây là bệnh có thể lây nhiễm.

Sau 1 tuần, cô Wang đã đưa bạn trai tới, kiểm tra thấy bộ phận sinh dục của người đàn ông cũng có dấu hiệu của bệnh sùi mào gà nên được chuyển tới khoa tiết niệu. Sau đó tình trạng của anh cũng đã dần cải thiện.

Một ngày nọ, bác sĩ Li Weihao vô cùng bất ngờ khi cô Wang lại tới bệnh viện nhưng lần này cô không dẫn theo bạn trai mà là một cô gái khác. Hóa ra hai cô gái này cũng có mối quan hệ tình cảm, nữ bệnh nhân cũ vì lo sợ người bạn gái có thể mắc bệnh tình dục nên đã tới để yêu cầu bác sĩ tiêm vắc xin ngừa ung thư cổ tử cung để phòng các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

img

Cô Wang tới khám vì mắc sùi mào gà. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên trước khi tiêm liều thứ 2 sau 2 tháng điều trị, cô bạn gái mới đã quay lại phòng khám của bác sĩ Li Weihao và nói rằng “vùng kín” có dấu hiệu sùi mào gà. Kết quả kiểm tra đúng như cô gái dự đoán.

“Mặc dù là con gái nhưng tôi không nghĩ cô ấy lại quan hệ tình duc thiếu an toàn như vậy. Điều tôi không ngờ là chỉ 1 tuần sau đó, cô gái này lại đưa một người đàn ông khác tới. Cô ấy nghi ngờ mình không lây bệnh từ cô Wang bởi cô Wang vẫn đang điều trị và bệnh tình được cải thiện”, bác sĩ Li Weihao nói.

Sau đó một loạt các phương pháp kiểm tra và điều trị đều được tiến hành cho 4 người. Mối quan hệ phức tạp của họ khiến các bác sĩ đều phải bất lực. Sau trường hợp này bác sĩ Li Weihao cũng cảnh báo về những căn bệnh tình dục có thể lây nhiễm nếu quan hệ bừa bãi.

img

Bác sĩ Li Weihao.

Sùi mào gà

Bệnh sùi mào gà do một nhóm phụ của virus papillomavirus ở người (HPV) gây ra. Một nhóm phụ khác của virus HPV sẽ gây nhiễm trùng đường sinh dục, có thể dẫn đến những thay đổi ở giai đoạn tiền ung thư cổ tử cung và gây ung thư cổ tử cung. 

Sùi mào gà có thể xuất hiện ở xung quanh cơ quan sinh dục như vùng dưới bìu, xung quanh lỗ hậu môn, bên trong lỗ hậu môn, bao quy đầu, các nếp gấp bẹn đối với nam giới. Với nữ giới, sẽ có các biểu hiện đầu tiên là trên môi lớn, môi bé, âm đạo, khu vực âm hộ, quanh lỗ hậu môn, lỗ tiểu, tầng sinh môn, màng trinh, cổ tử cung… xuất hiện các u nhú màu hồng tươi hoặc trắng đục, mềm, mọc tập trung thành mảng lớn trông như cái súp lơ, không gây đau hay ngứa, nhưng dễ bị chảy máu.

Bệnh lậu

Lậu được gây ra do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae hoặc gonococcus. Bệnh gặp phải ở những người có hành vi quan hệ tình dục bằng âm đạo, hậu môn, miệng. Ngoài ra, các loại đồ chơi tình dục cũng có thể là nguyên nhân phát sinh bệnh lậu.

Bệnh giang mai

Một trong các bệnh lây qua đường tình dục thường gặp là giang mai. Giang mai có tên khoa học là Syphilis, do xoắn khuẩn giang mai (Treponema pallidum) gây ra. Triệu chứng của bệnh dễ bị nhầm lẫn với các bệnh về da thông thường.

Ở mỗi giai đoạn, giang mai biểu hiện những dấu hiệu khác nhau. Đầu tiên sẽ xuất hiện vết loét ở bộ phận sinh dục. Một số trường hợp người mắc bệnh còn nổi hạch bẹn. Triệu chứng ở giai đoạn này không gây đau đớn nên người bệnh khá chủ quan. Sang giai đoạn 2, thân mình, lòng bàn tay và lòng bàn chân nổi ban đào. U sùi nổi ở hậu môn. Hạch bẹn bắt đầu nổi khắp người nhưng vẫn không gây đau. Ở giai đoạn 3, giang mai lây lan và tổn thương nội tạng như xương, tim, da, thần kinh,...

Mụn rộp sinh dục

Bệnh herpes sinh dục là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất do virus herpes simplex (HSV) gây ra. Các triệu chứng herpes phổ biến nhất là vết loét trên bộ phận sinh dục hoặc miệng của bạn. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp, bệnh không có bất kì biểu hiện nào, nên bạn sẽ không biết mình mắc bệnh.

Phòng ngừa bệnh lây qua đường tình dục

Biết cách phòng ngừa các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục thường gặp sẽ giúp bạn giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh hiệu quả.

- Không quan hệ khi đang say rượu hoặc dùng chất kích thích.

- Quan hệ tình dục chung thủy một vợ một chồng.

- Kiểm tra sức khỏe tình dục định kỳ 6 tháng/lần.

- Sử dụng bao cao su khi quan hệ

- Vệ sinh bộ phận sinh dục sạch sẽ trước và sau quan hệ

Hoàng Thùy (Dịch từ ETToday)

Hoàng Thùy (Khám phá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem