Sốc với số tiền khổng lồ trong tài khoản người ăn xin tàn tật Liban

Trà My - Mirror Thứ hai, ngày 21/05/2018 11:45 AM (GMT+7)
Những người quyên góp tiền cho người phụ nữ ăn xin tàn tật ở Liban đã sốc khi phát hiện bà có số tiền khổng lồ trong ngân hàng, tờ Mirror đưa tin.
Bình luận 0

img

Cảnh sát tìm thấy 2 túi đầy tiền khi đang điều tra cái chết của bà cụ ăn xin Othman

Bà cụ ăn xin Fatima Othman, 52 tuổi, vừa qua đời vì lên cơn đau tim ở thủ đô Beirut, Liban.

Trong quá trình điều tra cái chết của Othman, cảnh sát phát hiện bà có hai túi tiền mặt chứa tổng cộng 5 triệu bảng Liban (hơn 75 triệu đồng).

Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là bà sở hữu một sổ tiết kiệm của ngân hàng địa phương có giá trị 1,7 tỷ bảng Liban (25,7 tỷ đồng).

Phát ngôn viên cảnh sát Joseph Musallem cho biết họ không nghi ngờ gì về cái chết của người ăn xin 52 tuổi. Nhưng việc phát hiện ra tiền mặt và sổ tiết kiệm "là bất ngờ lớn", Musallem nói.

img

Bà Othman còn sở hữu một sổ tiết kiệm của ngân hàng địa phương có giá trị 1,7 tỷ bảng Liban (25,7 tỷ đồng).

Những người dân địa phương từng quyên góp tiền và thực phẩm cho Othman đã sốc khi nghe tin về số tiền khổng lồ này.

Sau cái chết của Othman, cảnh sát tìm ra gia đình của bà ở thị trấn Ain Al-Zahab, phía bắc Liban. Gia đình đã mang thi thể của bà về để chôn cất.

img

Othman, 52 tuổi, vừa qua đời vì lên cơn đau tim ở thủ đô Beirut, Liban.

Gia đình cũng không biết Othman giàu có như vậy. Các nguồn tin cho rằng bà sợ bị cướp nên không dám công khai tài sản của mình. Othman tiếp tục ăn xin vì đây là việc duy nhất bà biết.

Người dân địa phương cho biết Othman mất tay và chân trong cuộc nội chiến Liban, diễn ra từ năm 1975 đến 1990.

Ăn xin ở Dubai kiếm 70.000 USD/tháng

Những người ăn xin trên đường phố ở Dubai có thể kiếm số tiền nhiều người nằm mơ cũng không thấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem