"Soi" lương "sao" nhập tịch được HLV Park Hang Seo nhắc đến trước trận gặp Indonesia

Nghi Dung (Tổng hợp) Thứ ba, ngày 15/10/2019 09:49 AM (GMT+7)
Ở thời điểm về thi đấu cho câu lạc bộ ở Indonesia, cầu thủ này đã có phát ngôn gây choáng về lương.
Bình luận 0

img

Trong đội hình tuyển Indonesia chờ gặp tuyển Việt Nam ở trận đấu tối nay (15/10/2019) có một số cầu thủ nhập tịch. Trong cuộc họp báo trước trận, ông Park Hang Seo (HLV trưởng tuyển Việt Nam) có nhắc đến Ifran Bachdim.

img

Cầu thủ này sinh ra ở Hà Lan và đang thi đấu cho câu lạc bộ Bali United.

img

Năm 2017, Ifran Bachdim ra mắt trong họp báo khi chính thức thi đấu cho Bali United, tờ Bali Tribune dẫn lời cầu thủ này chia sẻ: "Mức lương không quan trọng với tôi. Ở các câu lạc bộ khác, tôi có thể nhận được mức lương cao nhưng tôi chọn Bali United". 

img

Trước khi thi đấu cho Bali United, cầu thủ này từng thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Consadole Sapporo (Nhật Bản). 

img

Tuy nhiên, hợp đồng 2 bên chấm dứt năm 2016 và không tái ký nên Ifran về thi đấu trong nước. 

img

Trước khi Ifran Bachdim chính thức thi đấu cho Bali United, tờ Indosport dẫn nguồn tin nội bộ từ câu lạc bộ này cho biết, Ifran Bachdim đưa ra mức lương là 130 triệu Rupiah/tháng (~214 triệu/tháng).

img

Thời điểm đó, tờ Indosport tính toán nếu Bali United chấp nhận yêu cầu này thì tổng số tiền lương mà tuyển thủ này nhận được là 1,56 tỷ Rupiah/năm. Đây là một con số cao so với mặt bằng ở Indonesia.

img

Tuy nhiên, trong một bài viết năm 2018, tờ Merdeka của Indonesia điểm danh 4 cầu thủ Indonesia có mức lương cao. Bài viết có nhắc đến tên Ifran Bachdim và nói mức lương của anh ta hàng tháng là 130 triệu Rupiah (~214 triệu đồng/tháng).

img

Ngoài ra, một số trang tin từng nói về việc Ifran Bachdim sở hữu 10 đôi giày Air Jordan, ước tính tổng trị giá khoảng 40 triệu Rupiah (~66 triệu đồng).

img

Trong thành phần ban huấn luyện của tuyển Indonesia có HLV trưởng Simon Mc Nemeny. Trang CNN phiên bản tiếng Indonesia tiết lộ, mức lương của liên đoàn bóng đá Indonesia trả cho HLV này khoảng 2-3 tỷ Rupiah/năm (~3,3 tỷ - 4,9 tỷ/năm).

img

Tuy nhiên, tương lai của HLV này có tiếp tục nắm chức vụ HLV trưởng tuyển Indonesia hay không dường như sẽ được quyết định sau trận đấu với tuyển Việt Nam.

img

Trước đó, HLV Afred Ridle - người dẫn dắt tuyển Indonesia một thời và cũng là người từng gắn bó với bóng đá Việt Nam nhận mức lương  1,2 tỷ Rupiah/năm (~1,98 tỷ đồng/năm).

img

Còn HLV Luis Milla từng dẫn dắt tuyển Indonesia từng được cho là nhận mức lương 44.000 USD/tháng (~1 tỷ đồng/tháng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem