Chị N. chuyển cho Vy 191 triệu đồng để mua hàng sinh lý. Đến khi nhận hàng, chị N. phát hiện bên trong toàn mì tôm và nước ngọt. Chị N liên hệ đòi tiền thì được Vy chuyển trả 12 triệu đồng rồi cắt đứt liên lạc.
Hùng dụ bà N. bỏ tiền đầu tư ngoại hối. Vì tin tưởng, bà N. đã chuyển tổng cộng 635 triệu đồng cho Hùng. Sau đó, bà N. liên lạc để hỏi Hùng tình hình đầu tư nhưng không nhận được câu trả lời. Nghĩ mình bị lừa nên bà đã trình báo công an.
Vợ chồng bà Tình, ông Đạt đưa thông tin cần huy động vốn để đầu tư mua bán bất động sản. Vì tin tưởng, hai người phụ nữ đã đưa tổng cộng hơn 2 tỷ đồng cho vợ chồng trên. Khi nhận được tiền, vợ chồng bà Tình, ông Đạt đã bỏ trốn.
Có thể nói tiền là một trong những phát minh vĩ đại của con người. Nhưng khi chưa có tiền, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa vẫn diễn ra theo một cách khác.
Sáng nay (25/5), tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội thảo luận tổ về tình hình kinh tế, xã hội, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu.
Thời cổ đại những người lui tới thanh lâu đại đa số đều là những công tử con nhà giàu. Vậy họ phải mất bao nhiêu ngân lượng, tương đương với bao nhiêu tiền trong thời đại ngày nay?