Sơn Đông

  • Tờ Strategy Page tại Washington đưa tin, Trung Quốc đang chế tạo một hàng không mẫu hạm mới rất giống với tàu sân bay hạt nhân USS Enterprise của Mỹ.
  • Hội nông dân (ND) tỉnh xây dựng mô hình trồng vối bản địa bảo tồn đa dạng sinh học, chống sạt lở bờ mương, hồ, đập, bảo vệ môi trường và khai thác phụ phẩm tại xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động.
  • Người đàn ông Trung Quốc ở Liaocheng, Sơn Đông, Trung Quốc mang 5 tấn tiền xu tới đại lý xe hơi để sắm chiếc xế hộp mơ ước.
  • Nói về thành công trong việc xây dựng kinh tế trang trại ở xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội) không thể không nhắc đến ông Phùng Văn Chính (thôn Tân Phú).
  • Ngày 10.5, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức công bố quy hoạch và triển khai kế hoạch xây dựng Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử thuộc địa bàn xã Tuấn Mậu (huyện Sơn Động, Bắc Giang), với tổng kinh phí dự kiến trên 305 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.
  • Chiếc máy cày tay cải tiến- sáng tạo mới của ông Chu Văn Quỳnh ở thôn Rèm, xã Giáo Liêm (Sơn Động, Bắc Giang) đã từng được nhận giải Nhì trong cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ V.
  • Chiếc máy cày tay cải tiến- sáng tạo mới của ông Chu Văn Quỳnh ở thôn Rèm, xã Giáo Liêm (Sơn Động, Bắc Giang) đã từng được nhận giải Nhì trong cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ V.
  • Mê Tông quyền (còn gọi là Yến Thanh quyền) mượn tên nhân vật Lãng tử Yến Thanh trong Thuỷ Hử truyện truyền lại. Căn cứ vào tên gọi đã cho thấy đây là một quyền pháp có lối đánh hào hoa, phong lưu đúng chất lãng tử.
  • Một nhóm nhà khảo cổ học người Mỹ đã phát hiện ra dãy tường bằng đất dài hàng trăm dặm được đắp trước cả Vạn Lý Trường Thành nổi tiếng có niên đại 2.500 năm.
  • Trên 506 triệu đồng là kinh phí thực hiện Đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây ba kích dưới tán cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại Tây Yên Tử, huyện Sơn Động” Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt.