Sơn La: Lửa cháy ngùn ngụt thiêu rụi căn nhà, 2 bé gái tử vong

Thiên Long Thứ ba, ngày 10/10/2017 10:36 AM (GMT+7)
Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại bản Phiêng Khá, xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn (Sơn La) đã khiến 2 bé gái tử vong và thiêu rụi một căn nhà.
Bình luận 0

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Giàng A Pụa - Chủ tịch UBND xã Chiềng Nơi cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14h chiều qua (9.10), tại bản Phiêng Khá, xã Chiềng Nơi (Mai Sơn - Sơn La). Vụ cháy đã khiến cháu Lường Thị Vi (sinh năm 2012) và cháu Lường Thị Hoàng (sinh năm 2017) tử vong. Ngôi nhà trên là của anh Lường Văn Lả, rộng 30m2, một nửa nhà lập bằng fibro xi măng, nửa còn lại lập bằng tranh.

img

Ngôi nhà của anh Lường Văn Lả bị thiêu rụi hoàn toàn.

Cũng theo ông Pụa, trong lúc vụ hỏa hoạn xảy ra, anh Lường Văn Lả (là bố của hai bé gái tử vong) cùng cháu Lường Thị Chi (con gái thứ 2) đi dựng lều tại bản Huổi Do, còn chị Quàng Thị Loan (mẹ) đi sửa ống nước. Do bố mẹ đi vắng hết, để lại 2 cháu trông nhà nên không ai cứu được 2 cháu.

Vụ cháy được phát hiện bởi một số bà con cùng bản làm nương cách địa điểm cháy hơn 1km. Khi phát hiện, bà con đã khẩn trương chạy về để dập lửa nhưng khi chạy về đến nơi ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

img

Hiện trường nơi xảy ra sự việc tang thương.

Được biết gia đình anh Lường Văn Lả là hộ nghèo nhất bản. Khi nhận được tin báo của bà con, khoảng 3h chiều 9.10, lãnh đạo huyện Mai Sơn, xã Chiềng Nơi đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát đối với gia đình. Đồng thời, huyện hỗ trợ cho gia đình 5 triệu đồng, xã hỗ trợ 4 triệu đồng.

img

Lãnh đạo huyện Mai Sơn đến thăm hỏi, động viên giúp gia đình chị Loan ổn định cuộc sống.

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định, có thể trong lúc 2 cháu ở nhà có nghịch lửa nên gây ra vụ hỏa hoạn trên. Ngôi nhà được làm bằng những vật liệu dễ cháy như mái lợp bằng tranh, quanh nhà được bao bằng tre nứa. 

img

img

Bà con cùng với người thân của gia đình nạn nhân đến thăm hỏi, động viên giúp đỡ gia đình anh Lả.

Cũng trong sáng nay (10.10), cấp ủy, chính quyền huyện, xã đã đến giúp đỡ gia đình làm thủ tục an táng cho 2 cháu.

Sự việc đau lòng xảy ra là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc cha mẹ nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi trong việc để trẻ trông nhà một mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem