Sống hoang dã
-
Loài vật này hôi hám, thường được người dân bắt tại ruộng và đem bán cho dân nhậu, giá bán lên đến hơn 200.000 đồng/kg.
-
Chim yến là loài chim hoang dã mà con người có thể khai thác sản phẩm của quá trình sinh sản làm tổ để phục vụ nhu cầu dinh dưỡng cao cấp hiện nay. Mô hình dẫn dụ nuôi chim yến trong nhà để lấy tổ yến ở Bình Phước hình thành từ năm 2004, nhưng phát triển mạnh từ năm 2014 đến năm 2020...
-
Xưa nay, loài cá ngoài tự nhiên thường trú ngụ tại những nơi sông sâu. Nhưng thật lạ, có một đàn cá hoang “vô chủ” đã đến ở ngay khúc kênh Thần Nông (xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Hàng ngày, những chú cá này được nhiều nông dân giàu lòng nhân hậu nuôi dưỡng giống như “thú cưng”…
-
Năm 29 tuổi, sau khi trở về từ châu Âu, Bá Nguyên quyết định "nghỉ hưu" sớm, ở lại Phú Quốc trải nghiệm cuộc sống "hoang dã" anh yêu thích.
-
Tại Hà Tĩnh, các sản phẩm liên quan đến nhung hươu, lợn rừng được xem là hàng xa xỉ, có giá thành cao, thị trường đón nhận nhiệt tình. Tuy nhiên, dù nhiều khách hàng tìm đến các cơ sở nhằm “đặt cọc” tiền để mua nhưng đều ngậm ngùi đi về vì hết hàng.
-
Cái chết của "người đàn ông cô độc nhất thế giới" đã đánh dấu sự biến mất của một bộ tộc nguyên thủy sống trong rừng nhiệt đới Amazon, khiến nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu tiếc nuối, xót xa, theo The Guardian.
-
Gà rừng Bảy Núi được xem là một trong những động vật đặc trưng vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang. Do đặc tính sống hoang dã lại có tiếng gáy véo von, có thể bay như chim và đặc biệt rất "lỳ đòn" khi mang đá, đã trở thành thứ sản vật hiếm có nên người dân nơi đây xem là giống gà quý, rất được yêu thích.
-
Vào thời điểm này gia đình bà Trịnh Thị Tuyết ở xóm 7, xã Quyết Tiến, huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) đang bận rộn với công việc chăm sóc chim trĩ bán Tết. Theo bà Tuyết, nuôi chim trĩ bán Tết cho thu nhập từ tháng cuối năm này lên tới cả trăm triệu đồng.
-
Anh Tuấn Anh (Thanh Hóa) có sở thích sưu tầm những giống chó bản địa của Việt Nam, hiện anh sở hữu 7 chú chó Lài quý hiếm sau nhiều năm săn tìm.