Sông Mekong

  • Trao đổi với Dân Việt chiều ngày 4.9, ông Đào Trọng Tứ, nguyên Tổng thư ký Ủy ban sông Mekong Việt Nam đã có những phân tích nhận định trước thông tin sắp tới Trung Quốc sẽ có một đợt xả nước lớn ở thượng nguồn sông Mekong từ đập Cảnh Hồng.
  • Trong khuôn khổ của Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL, chiều nay (13.7), Bộ NNPTNT phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức hội thảo “Các giải pháp kiểm soát mặn, trữ nước ngọt vùng ĐBSCL”.
  • Các đập thủy điện trên sông Mê Kông sẽ ngăn giữ trầm tích, đảo ngược quá trình bồi đắp cho ĐBSCL
  • Đó là ý kiến của nhiều đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tại hội thảo về “Sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong” do Quỹ Hoà bình và phát triển TP.HCM, Trường ĐH.Cần Thơ phối hợp tổ chức ngày hôm qua (22.4) tại TP.Cần Thơ.
  • Từ ngày 21.4.2016 cho đến hết mùa khô, đập thủy điện Cảnh Hồng của Trung Quốc sẽ lại gia tăng lưu lượng xả nước xuống hạ lưu sông Mekong, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết.
  • Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết, phía Trung Quốc đã chấp thuận xả gấp đôi lượng nước xuống lưu vực sông Mekong so với mức trung bình các năm trước.
  • Ủy hội sông Mekong quốc tế cho biết, hiện Trung Quốc đã triển khai một số trong 15 công trình thủy điện trên thượng nguồn sông Mekong. Trên dòng sông này, 11 đập thủy điện quy mô lớn khác cũng được các nước khác lên kế hoạch xây dựng. Nhiều chuyên gia lo ngại, những cái đập không khác gì những quả “bom nước” khổng lồ lơ lửng trên đầu hàng triệu người dân Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
  • Đây là những vùng đất xa xôi, có khả năng bị đe dọa biến mất do nhiều tác động của biến đổi khí hậu, sự đô thị hóa, sự khai thác của con người…
  • Mới đây, Liên minh Cứu sông Mekong ủng hộ việc Mạng lưới người Thái thuộc 8 tỉnh trên lưu vực sông Mekong gửi tới Tòa án Hành chính Thái Lan lời kêu gọi ra phán quyết đình chỉ Hợp đồng mua bán điện (PPA) từ con đập Xayaburi xây dựng hạ nguồn dòng chính sông Mekong.
  • Sáng 21.9, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài 245 km dành cho ôtô chạy với tốc độ đến 100 km/h đã chính thức được thông xe. Con đường này được kỳ vọng sẽ rút ngắn một nửa thời gian đi từ Hà Nội đến Lào Cai so với trước đây.