Sốt xuất huyết lan rộng ở các khu nhà trọ tại Đồng Nai

Cao Thuyên Thứ ba, ngày 10/06/2014 08:20 AM (GMT+7)
Ngày 9.6, Sở Y tế Đồng Nai thống kê toàn tỉnh đã phát hiện gần 870 ca mắc sốt xuất huyết (trong đó người lớn chiếm 48%, cao hơn năm 2013 khoảng 30%), trên 2.050 ca mắc chân tay miệng và gần 980 ca sởi.
Bình luận 0
Trong các năm trước, bệnh nhân mắc sốt xuất huyết hầu hết là trẻ em, tuy nhiên từ đầu năm 2014 đến nay những người trên 18 tuổi mắc sốt xuất huyết tăng cao, phần lớn là công nhân nhập cư, đang sống tại các khu nhà trọ. Nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng bệnh nhân sốt xuất huyết trong các khu vực nhà trọ là do điều kiện sống tại đây chật chội, ẩm thấp, vệ sinh kém và khi ngủ rất ít người nằm mùng. Hiện trên địa bàn Đồng Nai đang lưu hành cùng lúc 4 chủng virus gây bệnh sốt xuất huyết, người từng mắc sốt xuất huyết vẫn có thể bị mắc lại với chủng virus khác.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem